Quân sự
Dải Gaza: Quân đội Israel đã phát động các cuộc tấn công vào miền Nam Gaza, giết chết ít nhất 2 người Palestine và làm bị thương 3 người khác sau khi chính phủ Israel chặn viện trợ cho Dải Gaza và từ chối đàm phán về giai đoạn thứ 2 của thỏa thuận ngừng bắn.
Hamas lên án "hành vi tống tiền rẻ tiền" của Israel khi sử dụng viện trợ nhân đạo để gây sức ép với họ và nhấn mạnh việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn sang giai đoạn thứ 2.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo Hamas về những hậu quả mà họ không thể tưởng tượng được nếu những người bị giam giữ ở Gaza không được trả tự do. Ông một lần nữa ủng hộ kế hoạch "dũng cảm và sáng tạo" của Tổng thống Trump nhằm giải phóng dân số Gaza.
Bờ Tây: Volker Turk, giám đốc nhân quyền của LHQ, đã bày tỏ sự lo ngại về cuộc tấn công của Israel vào Bờ Tây bị chiếm đóng –gồm các cuộc không kích chết người, phá hủy và dọn sạch các trại tị nạn, và di dời hàng chục nghìn người. Ông kêu gọi chấm dứt chiến dịch này.
Israel: Hàng trăm người biểu tình Israel đã đụng độ với các sĩ quan an ninh tại quốc hội Israel khi họ cố gắng vào hội trường chính của Knesset, nơi ông Netanyahu đang phát biểu.
Syria: Các lực lượng Israel đã ném bom vào nơi mà họ gọi là "địa điểm quân sự" gần thành phố cảng Tartous của Syria, trong một hành động ngay lập tức bị Jordan lên án.
Iran: Iran dường như đang xem xét lại các khái niệm phòng không của mình kể từ khi Israel vô hiệu hóa S-300 của Iran vào năm 2024.
Ngoại giao
Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ trở lại Trung Đông trong những ngày tới "để tìm ra cách kéo dài giai đoạn 1 hoặc tiến tới giai đoạn 2" của thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hamas, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.
Hãng thông tấn Reuters đưa tin, trích dẫn một bản dự thảo của đề xuất, kế hoạch tái thiết Gaza do Ai Cập đứng đầu sẽ loại bỏ Hamas và thay thế nhóm người Palestine này bằng các cơ quan lâm thời do các quốc gia Ả Rập, Hồi giáo và phương Tây kiểm soát.
Theo Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đã trao đổi qua điện thoại với người đồng cấp Israel, Israel Katz, để thảo luận về lợi ích song phương, diễn biến khu vực và các ưu tiên hỗ trợ an ninh.
Ông Hegseth tái khẳng định rằng Hoa Kỳ "vẫn cam kết 100% đối với an ninh của Israel và nhấn mạnh mối quan hệ không thể phá vỡ giữa Hoa Kỳ và Israel".
Canada, Đức, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ đã cùng lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc Israel tiếp tục phong tỏa hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, trong khi Ankara gọi động thái này là "hình phạt tập thể" và vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.