Dải Gaza: Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ thông qua đề xuất do Mỹ hậu thuẫn về lệnh ngừng bắn tạm thời ở Gaza trong suốt tháng lễ Ramadan và lễ Vượt qua.
Hamas vẫn chưa đưa ra bình luận, nhưng nhóm này đã bác bỏ đề xuất trước đó của Israel về việc gia hạn giai đoạn 1 mà không tham gia đàm phán cho giai đoạn 2 và cam kết ngừng bắn vĩnh viễn.
Người Palestine ở Gaza cho biết họ lo sợ chiến tranh sẽ tái diễn khi họ kỷ niệm ngày đầu tiên ăn chay trong tháng lễ Ramadan linh thiêng của người Hồi giáo giữa đống đổ nát và sự tàn phá.
Bờ Tây: Một cuộc điều tra của The Guardian phát hiện ra lực lượng Israel đã bắn và giết chết một cậu bé 12 tuổi tại thành phố Hebron ở Bờ Tây bị chiếm đóng. Quân đội Israel đã giết chết ít nhất 14 trẻ em ở Bờ Tây bị chiếm đóng chỉ trong 2 tháng.
Hamas đã công bố một đoạn video mới cho thấy tù nhân người Israel Eitan Horn đang tạm biệt anh trai mình ngay trước khi được thả, khiến văn phòng của Netanyahu cáo buộc nhóm người Palestine này về tội "khủng bố tâm lý".
Israel: Hàng ngàn người Israel đã biểu tình tại Tel Aviv kêu gọi trả tự do cho tất cả những người bị bắt, trong khi gia đình của những người ở Gaza cáo buộc ông Netanyahu phá hoại các cuộc đàm phán kéo dài chiến tranh vì động cơ cá nhân và chính trị.
Thổ Nhĩ Kỳ: Nhóm chiến binh Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đã tuyên bố ngừng bắn ngay lập tức ngày 1/3, một hãng thông tấn thân cận với nhóm này cho biết. Đây là một bước tiến lớn hướng tới việc chấm dứt cuộc nổi loạn kéo dài 40 năm.
Trước đó, thủ lĩnh đang bị giam giữ Abdullah Ocalan đã kêu gọi PKK hạ vũ khí và giải tán, một động thái mà chính phủ Tổng thống Tayyip Erdogan và đảng đối lập DEM ủng hộ người Kurd lên tiếng ủng hộ.
Tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu tại London ngày 2/3, Bộ trưởng ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhắc lại về lời đề nghị từ Ankara về tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga, một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ngày 1/3.