Bộ Quốc phòng Nga cho biết thông tin trên trong một tuyên bố.
Theo nguồn tin trên, với mục đích ngăn chặn nguồn cung cấp khí đốt cho các nước châu Âu, chính quyền Kiev đã thực hiện một nỗ lực khác nhằm tấn công các cơ sở hạ tầng tại trạm nén khí Russkaya ở khu định cư Gay Kodzor thuộc Vùng Krasnodar, nơi cung cấp khí đốt cho đường ống TurkStream, bằng 3 UAV.
Theo bộ này, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ cả 3 UAV của Ukraine ở khoảng cách an toàn so với trạm.
"Hiện tại, trạm nén khí đang cung cấp khí đốt cho đường ống TurkStream một cách bình thường", tuyên bố lưu ý.
Bộ Quốc phòng Nga chỉ ra rằng trước đó, Kiev đã cố gắng tấn công các cơ sở hạ tầng khí đốt của Nga 2 lần, nhắm vào trạm Russkaya ngày 11/1 và một cơ sở của Caspian Pipeline Consortium ngày 17/2.
Cuộc tấn công đầu tiên liên quan đến 9 UAV, tất cả đều bị bắn hạ nhưng các mảnh vỡ rơi xuống đã gây ra thiệt hại nhỏ cho một tòa nhà và một số thiết bị.
Bộ này cho biết nhân viên của Gazprom đã nhanh chóng giải quyết hậu quả của cuộc tấn công và sửa chữa thiết bị tại Trạm Russkaya. Trong khi đó, cuộc tấn công ngày 17/2, liên quan đến 7 UAV, khiến trạm bơm dầu Kropotkinskaya ngừng hoạt động.