Theo tờ Jerusalem Post, ông Erdogan đã so sánh hành động tiềm năng của Ankara trong tương lai với những chiến dịch trước đây ở Nagorno-Karabakh và Libya, đồng thời cáo buộc phía Israel vi phạm các chuẩn mực nhân đạo ở Palestine và Lebanon.
Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường khả năng phòng thủ của Thổ Nhĩ Kỳ để răn đe Israel. Ông cũng chỉ trích luật tử hình đối với tội phạm khủng bố mới được thông qua, gọi đó là công cụ gây áp lực lên các tù nhân Palestine.
Bộ trưởng Di sản Israel - ông Amichai Eliyahu lập tức đáp trả khi gọi ông Erdogan là một “nhà độc tài cuồng vọng” với tham vọng đế quốc để đáp trả những lời đe dọa, đồng thời cáo buộc nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đạo đức giả, viện dẫn sự hiện diện của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Bắc Síp và cuộc chiến chống lại người Kurd.
Trong diễn biến khác, ông Eliyahu cũng hứa sẽ đệ trình một đề xuất lên Chính phủ Israel để cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ.
Tình hình leo thang hiện nay diễn ra sau quyết định của tòa án Thổ Nhĩ Kỳ truy tố ông Netanyahu và 35 quan chức khác về vụ chặn bắt đoàn tàu Sumud hồi tháng 10/2025. Văn phòng công tố Istanbul đang yêu cầu mức án tù dài hạn đối với các nhà lãnh đạo Israel liên quan đến chiến dịch quân sự trên vùng biển quốc tế.
Để đáp trả các vụ kiện và chỉ trích, các bộ trưởng Israel và đại diện Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra những tuyên bố gay gắt trên mạng xã hội X.
Phía Thổ Nhĩ Kỳ so sánh ông Netanyahu với Hitler, trong khi các bộ trưởng Israel Katz và Itamar Ben-Gvir gọi Tổng thống Erdogan là "hổ giấy" và cáo buộc ông ta tàn sát hàng loạt công dân của mình.