Theo tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ Yeni Şafak, Israel có thể đang cân nhắc thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria và Síp để tránh tấn công lãnh thổ của một quốc gia thành viên NATO.
Tác giả Shai Gal lập luận trong bài viết rằng mặc dù Điều 5 bảo vệ đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng điều này sẽ không tự động được kích hoạt nếu binh lính Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai đến Syria.
Trước đó một bài báo trên tờ Hayom của Israel đặt câu hỏi liệu phạm vi bảo hộ của NATO có bao trùm Quân đội Tây Ban Nha ở Ceuta (một lãnh thổ tự trị ở Bắc Phi) và các căn cứ quân sự của Anh ở miền Nam đảo Síp hay không. Ấn phẩm này được cho là có mối quan hệ thân thiết với chính quyền Israel.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang đóng quân ở Iraq, Syria và Síp. Về mặt hình thức, Điều 5 Hiến chương NATO không áp dụng cho họ. Hơn nữa, hiệp ước phòng thủ tập thể chỉ đề cập đến Đại Tây Dương và Địa Trung Hải, nhưng không nói gì về Biển Đen hay Biển Baltic.
Trong lịch sử, các thuộc địa hải ngoại của Anh (quần đảo Falkland), Bồ Đào Nha (Goa) và Hà Lan (Tây Papua) cũng bị tấn công trong Chiến tranh Lạnh, nhưng không nhận được sự hỗ trợ trong khuôn khổ Liên minh chính vì vị trí địa lý của chúng nằm ngoài phạm vi của khối.
Đây có thể sẽ là căn cứ để Lực lượng phòng vệ Israel tiến hành một cuộc tấn công vào binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ nếu cảm thấy cần thiết, đặc biệt khi quan hệ giữa hai bên đang leo thang căng thẳng như hiện nay, liên quan chủ yếu đến tình hình tại Syria.