Vào tháng 7/2026, số lượng quân nhân trong Lực lượng vũ trang Đức đã đạt mức cao kỷ lục trong 13 năm qua. Thông tin này được Bộ Quốc phòng Đức công bố hôm 17/8 .
Tính đến cuối tháng trước, có 186.700 binh sĩ đang phục vụ trong Quân đội Đức. So với tháng 7/2025, số lượng quân nhân đã tăng thêm 3.700 người, tương đương hơn 2%. Các quan chức Đức lưu ý con số này nằm trong phạm vi mục tiêu của năm 2026.
Một trong những yếu tố góp phần vào sự tăng trưởng là hệ thống tuyển quân mới.
Bắt đầu từ năm 2026, công dân Đức 18 tuổi sẽ nhận được bảng câu hỏi về việc họ có sẵn sàng tự nguyện phục vụ 6 tháng trong quân đội hay không, tham gia khảo sát là yêu cầu bắt buộc đối với nam giới và tự nguyện đối với nữ giới.
Trong số khoảng 378.000 người được gửi bảng câu hỏi, khoảng 2.630 người đã vượt qua quy trình đánh giá năng lực phục vụ trong tháng 7, con số này tăng 35% so với tháng trước.
Hiện tại khoảng 12.100 tình nguyện viên và binh lính hợp đồng ngắn hạn đang phục vụ trong Quân đội Đức theo hệ thống tuyển quân mới, tăng khoảng 6% so với năm trước.
Cũng trong tháng 7/2026, có 47.300 người đăng ký nghĩa vụ quân sự theo hợp đồng. Con số này tăng 26% so với tháng 7/2025. Tính đến cuối tháng 7, số lượng tân binh là 15.400 người, tăng 12% so với năm ngoái.
Quốc gia này đặt mục tiêu tăng số lượng quân nhân hợp đồng lên ít nhất 260.000 người vào năm 2035 và số lượng binh sĩ dự bị lên 200.000 người.
Ưu tiên được dành cho nghĩa vụ quân sự tự nguyện. Nếu không đạt đủ số lượng cần thiết trên cơ sở tự nguyện, Đức có thể áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc.
Trong bối cảnh kế hoạch tăng quy mô quân đội ở Đức, 5 cơ sở quân sự cũ dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động trở lại để làm nơi ở cho binh lính thuộc Lực lượng vũ trang Đức (Bundeswehr).
Đây là các căn cứ quân sự cũ ở Sigmaringen, Kusel, Speyer, Sosta và Friedberg. Cả 5 cơ sở này đều dự kiến sẽ được chuyển giao sớm cho quân đội.