IS giết 500 người khi đánh chiếm thành phố trung Iraq

Nhà nước Hồi giáo (IS) rất có thể đã giết đến 500 dân thường và binh sĩ Iraq, đồng thời khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa khi nhóm chiếm được thành phố Ramadi.

IS giết 500 người khi đánh chiếm thành phố trung Iraq
69c26f5d10c3c516760f6a70670077-5858-8995

Hàng nghìn người rời bỏ Ramadi khi IS sắp chiếm được thành phố. Ảnh: Reuters

Kể từ hôm 15/5, khi cuộc chiến giành quyền kiểm soát Ramadi bước vào giai đoạn cuối, "chúng tôi ước tính 500 người đã bị giết, trong đó có cả dân thường và nhân viên quân sự", AP dẫn lời phát ngôn viên chính quyền tỉnh Anbar, Muhannad Haimour nói. Hiện chưa thể xác minh con số này nhưng IS từng giết chết hàng trăm dân thường và binh lính khi nhóm giành được chiến thắng lớn.

Khoảng 8.000 người đã chạy trốn khỏi thành phố, Haimour nói. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người còn ở Ramadi, nơi từng có dân số 850.000 người. Một cuộc di dân khổng lồ đã diễn ra vào tháng 4 khi nhóm cực đoan bao vây thành phố. Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 114.000 người đã rời khỏi Ramadi và các làng xung quanh.

Thi thể, một số bị thiêu rụi, nằm rải rác trên đường phố hoặc bị ném xuống sông Euphrates, Naeem al-Gauoud, một lãnh đạo từ các bộ lạc người Hồi giáo dòng Sunni chiến đấu chống IS ở Ramadi, nói.

Đường phố Ramadi hôm nay rất vắng vẻ. Chỉ có rất ít người mạo hiểm ra khỏi nhà để tìm kiếm thực phẩm, hai người dân cho biết qua điện thoại.

Trong khi đó, IS đang càn quét qua nhà của cảnh sát và các thành viên bộ lạc ủng hộ chính phủ. Các chiến binh cực đoan đi từng nhà một với danh sách các cộng tác viên bị nhóm cho là theo phe chính phủ. Nhà cửa và các cửa hàng của Sahwa, lực lượng dân quân Sunni thân Iraq, bị cướp hoặc đốt.

Ramadi là thủ phủ tỉnh Anbar ở trung Iraq, cách thủ đô Baghdad 115 km về phía tây. Chính phủ Iraq và lực lượng người Shiite được Iran hậu thuẫn tuyên bố sẽ phản công để chiếm lại thành phố này. Bộ trưởng Quốc phòng Iran, tướng Hossein Dehghan đã bay tới Baghdad trong một chuyến thăm bất ngờ để hội đàm khẩn cấp với các lãnh đạo Iraq.

12-9546-1431914943-1382-1431961120.jpg

Ramadi cách thủ đô Baghdad 115 km về phía tây. Đồ họa: CNN

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.