Đối thoại số vì sức khỏe Nhân dân
Tối 18/6, UBND phường Đại Mỗ tổ chức chương trình livestream tương tác với chủ đề “Sổ tay Đại Mỗ số - Đồng hành cùng sức khỏe người dân”, đồng thời ra mắt mô hình “Đại Mỗ số đồng hành cùng công dân” - Hợp phần số 2 về lĩnh vực y tế.
Chương trình diễn ra tại Hội trường Nhà hát, Trường TH&THCS Olympia với sự tham dự của đại diện Sở Y tế Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, lãnh đạo địa phương, các cơ sở y tế cùng đông đảo người dân trên địa bàn. Sự kiện được phát trực tiếp trên các nền tảng số nhằm tạo điều kiện để người dân tương tác, đặt câu hỏi và được giải đáp trực tiếp bởi các chuyên gia y tế.
Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ cho biết, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực y tế không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện hơn.
Theo ông Nguyễn Chí Dũng, Đại Mỗ xác định chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà nước mà phải trở thành công cụ phục vụ người dân tốt hơn, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh hơn, sử dụng dịch vụ thuận tiện hơn và được chăm sóc sức khỏe hiệu quả hơn.
“Chương trình livestream hôm nay và việc xây dựng ‘Sổ tay y tế Đại Mỗ số’ chính là một trong những giải pháp cụ thể để đưa các chủ trương lớn của Đảng vào cuộc sống, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng ‘Đại Mỗ số’ gắn với chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời kỳ chuyển đổi số”, ông Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.
Từ góc nhìn cơ sở, ông Nguyễn Viết Nội, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 15 cho biết ngay sau khi nhận được kế hoạch triển khai chương trình, địa phương đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số trong lĩnh vực y tế.
“Thông qua hệ thống nhóm Zalo từ cộng đồng dân cư, chi bộ, đảng viên sinh hoạt hai chiều đến các chi hội, đoàn thể, thông tin về chương trình đã được lan tỏa rộng rãi để mọi người dân đều biết và chủ động tham gia”, ông Nội chia sẻ.
Theo ông Nội, việc sử dụng các nền tảng số để kết nối chính quyền với người dân đang phát huy hiệu quả rõ rệt, nhất là trong công tác tuyên truyền những chương trình thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống hằng ngày.
Hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động
Điểm nhấn của chương trình là phần giới thiệu và hướng dẫn sử dụng “Sổ tay y tế Đại Mỗ số”, nền tảng thông tin điện tử được xây dựng dành riêng cho người dân trên địa bàn.
Theo Ban tổ chức, nền tảng này tích hợp nhiều nội dung thiết yếu như thông tin về hệ thống y tế cơ sở, lịch tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn sử dụng sổ sức khỏe điện tử, các số điện thoại cần thiết và các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Người dân có thể dễ dàng tra cứu thông tin về Trạm Y tế phường Đại Mỗ, các dịch vụ y tế hiện có, thời gian làm việc, địa chỉ liên hệ cũng như các chương trình khám, tư vấn sức khỏe đang được triển khai.
Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là việc hướng dẫn đăng ký trực tuyến khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc bệnh tật miễn phí hằng năm theo kế hoạch của thành phố, dự kiến triển khai từ ngày 1/7/2026.
Theo kế hoạch, chương trình hướng tới người dân thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên trên địa bàn. Việc đăng ký trực tuyến được kỳ vọng sẽ giúp giảm thời gian chờ đợi, đồng thời hỗ trợ ngành y tế chủ động hơn trong công tác quản lý và theo dõi sức khỏe cộng đồng.
Đánh giá về mô hình mới này, ông Nguyễn Viết Nội cho rằng “Sổ tay y tế Đại Mỗ số” không chỉ là một ứng dụng công nghệ mà còn là minh chứng cho tinh thần chủ động chuyển đổi số của địa phương.
“Cuốn sổ tay điện tử không đơn thuần là một ứng dụng công nghệ mà là sự cụ thể hóa phương châm gần dân, sát dân. Với cấu trúc rõ ràng, người dân có thể tìm hiểu mạng lưới y tế địa phương, hướng dẫn xử trí một số tình huống sức khỏe khẩn cấp và dễ dàng đăng ký khám tầm soát thông qua các đường link tích hợp”, ông Nội nói.
Theo ông Nội, điểm đặc biệt của chương trình là hình thức livestream tương tác, cho phép người dân được hướng dẫn trực tiếp, đồng thời kết nối với đội ngũ y bác sĩ để giải đáp những vấn đề thiết thực liên quan đến sức khỏe.
“Chúng tôi mong muốn sổ tay điện tử này sẽ trở thành người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trong mọi hoàn cảnh, giúp bà con yên tâm hơn trong việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình ngay tại nơi sinh sống”, ông Nội chia sẻ.
Còn theo ông Nguyễn Chí Dũng, trong quá trình triển khai mô hình, phường đặc biệt quan tâm tới người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh mạn tính, trẻ em và những người chưa thành thạo công nghệ.
“Chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi mọi người dân đều được hỗ trợ để sử dụng, được tiếp cận dịch vụ thuận lợi và không ai bị bỏ lại phía sau”, ông Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, phường Đại Mỗ đề nghị các tổ dân phố, lực lượng cảnh sát khu vực, các đoàn thể, cơ sở y tế, bệnh viện và phòng khám trên địa bàn tiếp tục đồng hành, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, tra cứu sổ sức khỏe điện tử, theo dõi lịch tiêm chủng, lịch uống Vitamin A cũng như các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
“Thông qua chương trình hôm nay, chúng tôi mong muốn mỗi người dân Đại Mỗ từng bước hình thành thói quen sử dụng các nền tảng số trong chăm sóc sức khỏe; mỗi cán bộ cơ sở trở thành một tuyên truyền viên về chuyển đổi số; mỗi tổ dân phố trở thành một điểm kết nối số đưa các dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân”, ông Nguyễn Chí Dũng chia sẻ.
Từ một nền tảng số phục vụ chăm sóc sức khỏe, “Sổ tay y tế Đại Mỗ số” được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giữa chính quyền, ngành y tế và người dân; góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh, đồng thời thúc đẩy quá trình hình thành công dân số ngay từ cơ sở.