Ireland cảnh báo sinh viên về lừa đảo nhà ở

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hội đồng Sinh viên quốc tế Ireland (ICOS) cảnh báo vấn đề thiếu nhà ở đang dẫn đến gia tăng tình trạng vô gia cư, lừa đảo và quá tải sinh viên.

Sinh viên Ireland dựng lều ngoài đường trong thời gian tìm nhà ở.
Sinh viên Ireland dựng lều ngoài đường trong thời gian tìm nhà ở.

Còn cảnh sát Ireland kêu gọi sinh viên, đặc biệt là sinh viên quốc tế, cảnh giác với vấn đề lừa đảo nhà ở.

Theo cảnh sát, tình trạng kẻ lừa đảo giả mạo có nhà ở cho thuê nhằm lôi kéo sự chú ý của sinh viên, sau đó tìm cách lừa tiền hoặc thể chất đang tăng lên. 50% hành vi gian lận được báo cáo ở Dublin.

Các quan chức khuyến cáo sinh viên cần cảnh giác với quảng cáo về nhà cho thuê trên mạng xã hội và chỉ tham khảo từ các nguồn đáng tin cậy như đại lý cho thuê nhà được uỷ quyền. Đồng thời, sinh viên quốc tế không nên chuyển tiền online khi chưa xem xét trực tiếp nơi thuê.

Trước tình trạng thiếu nhà ở dành cho sinh viên và lừa đảo tăng cao, các hiệp hội sinh viên Ireland đã kêu gọi chính phủ sớm có hành động giải quyết vấn đề trên.

Bà Laura Harmon, Giám đốc điều hành ICOS, cảnh báo sinh viên quốc tế ở Ireland là nhóm đối tượng dễ gặp nguy hiểm do thiếu kiến thức về thị trường cho thuê nhà ở địa phương. Vấn đề lừa đảo sinh viên sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Ireland trong lĩnh vực giáo dục quốc tế.

“Nếu chính phủ không sớm hành động, khủng hoảng nhà ở sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giáo dục đại học và nền kinh tế trong nước. Sinh viên quốc tế hiện đóng góp hơn 2,2 tỷ euro hàng năm cho Ireland và góp phần làm phong phú nền giáo dục và xã hội Ireland”, bà Laura nhấn mạnh.

Theo Pie

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.