Iran tập trận chung với Nga và Trung Quốc - gửi thông điệp đến Mỹ

GD&TĐ - Cuộc tập trận chung giữa hải quân Nga, Trung Quốc và Iran đã bước vào ngày tập trận thứ 3 ở biển Địa Trung Hải và biển Oman. Chỉ huy hải quân Hossein Khanzai của Iran nói bên lề cuộc tập trận chung rằng Mỹ phải rời khỏi khu vực.

Hình ảnh trong cuộc tập trận chung trên biển giữa Iran, Nga và Trung Quốc.
Hình ảnh trong cuộc tập trận chung trên biển giữa Iran, Nga và Trung Quốc.

Hôm qua (29/12), Đô đốc Hossein Khanzai nói rằng 3 quốc gia đã cho thấy “biểu hiện mới nhất về việc phát triển quan hệ và hợp tác của họ ở mức cao nhất”.

“Khi các lực lượng quân sự tiến hành tập trận, điều này có nghĩa là các biện pháp về mặt chính trị, kinh tế và các mặt khác đã được tiến hành khá tốt. Hôm nay chúng tôi đang chứng kiến cuộc tập trận lớn và quan trọng này nhằm tăng cường an ninh trong khu vực” – ông nói.

Theo ông Hossein Khanzai, các đơn vị hải quân đang tham gia vào cuộc tập trận 4 ngày, được tổ chức lần đầu tiên giữa 3 nước. Họ đã thực hiện một loạt các cuộc tập trận chiến thuật và đến nay, họ đã hoành thành thành công tất cả mọi giai đoạn.

Iran cũng nói rằng cuộc tập trận chung ở Vịnh Oman và Ấn Độ Dương đã “làm rõ cam kết lớn hơn của chúng tôi về việc đảm bảo các tuyến đường thủy quan trọng”, đồng thời là một thông điệp gửi tới Mỹ.

Ngoài ra, Phó Tư lệnh Quân đội về Điều phối Iran Habibollah Sayyari cho biết nước ông dự định tổ chức thêm các cuộc tập trận quân sự với Nga và Trung Quốc.

Vịnh Oman là một tuyến đường thủy đặc biệt nhạy cảm khi nó kết nối với eo biển Hormuz – nơi có 1/5 lượng dầu thế giới được chuyển qua và kết nối với Vịnh Ba Tư.

Theo Press TV/AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ