Hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard của Nga chính thức gia nhập lực lượng chiến đấu

GD&TĐ - Trung đoàn Lực lượng tên lửa chiến lược đầu tiên được trang bị hệ thống siêu thanh Avangard mang khả năng hạt nhân đã chính thức tham gia vào lực lượng chiến đấu – Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định.  

Một vụ phóng tên lửa của Nga.
Một vụ phóng tên lửa của Nga.

“Tôi muốn chúc mừng tất cả mọi người và đặc biệt là Lực lượng Tên lửa chiến lược. Hôm nay, tên lửa chiến lược Avangard đã được đưa vào nhiệm vụ chiến đấu. Thay mặt tất cả, tôi chúc mừng mọi người trước sự kiện ý nghĩa cho đất nước và các lực lượng vũ trang này” – ông Shoigu nói tại một hội nghị với TT Putin hôm qua (27/12).

Chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược Nga Sergei Karrakaev khẳng định rằng trung đoàn tên lửa trang bị Avangard đã đóng tại tổ hợp tên lửa Yassnensky ở vùng Orenburg, cách Moscow 1.200 km.

Phương tiện tăng tốc siêu thanh cho tên lửa Avangard là phản ứng của Nga nhằm đáp trả một số nỗ lực của Mỹ nhằm cản trở khả năng răn đe dựa trên tên lửa đạn đạo truyền thống của Nga.

Avangard hiện được cho là được đưa lên quỹ đạo trên tên lửa đia đạo liên lục điạ R-36M2. Tuy nhiên, nó sẽ sớm được thay thế bằng hệ thống RS-28 Sarmat.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ