Iran muốn dời đô

GD&TĐ -Thủ đô Tehran có thể sẽ được chuyển sang gần bờ biển Vịnh Ba Tư, nơi gần hơn các tuyến đường thương mại chính.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian muốn chuyển Thủ đô Tehran ra gần Persian Gulf.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian muốn chuyển Thủ đô Tehran ra gần Persian Gulf.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm thứ Bảy cho biết trung tâm chính trị và kinh tế của đất nước nên được chuyển về phía nam, đến bờ biển Vịnh Ba Tư (Persian Gulf), gần hơn với các tuyến đường thương mại chính.

"Là thủ đô của đất nước, Tehran đang phải đối mặt với những vấn đề mà chúng tôi không có giải pháp nào khác ngoài việc di dời trung tâm thủ đô", hãng thông tấn Fars của Iran dẫn lời Tổng thống Pezeshkian.

Tổng thống Iran cho biết việc giữ thành phố Tehran ở phía bắc đất nước làm thủ đô đang trở nên bất khả thi vì một số lý do, chủ yếu là về kinh tế.

"Không thể phát triển đất nước bằng cách tiếp tục xu hướng hiện tại. Nếu chúng ta muốn tiếp tục đưa tài nguyên từ phía nam và biển về Tehran, biến chúng thành sản phẩm và chuyển trở lại phía nam để xuất khẩu, điều đó sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của chúng ta ngày càng nhiều hơn", ông nói thêm.

Tổng thống Pezeshkian cho biết sau khi thủ đô mới được chọn, tất cả các cơ quan chính phủ sẽ được chuyển đến đó, sau đó người dân Tehran cũng sẽ có cơ hội chuyển đến thủ đô mới.

Là Tổng thống mới nhậm chức, ông Pezeshkian đã công bố các kế hoạch thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài khổng lồ để thúc đẩy kinh tế. Ông đã công bố mục tiêu tăng gấp đôi tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 4% hiện nay lên con số 8%, giảm tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp hiện đang ở mức hai chữ số.

Theo đó, Iran cần 100 tỷ USD đầu tư nước ngoài để đạt tăng trưởng kinh tế 8% mỗi năm, thay vì 4% hiện tại. Ông Pezeshkian cho biết, Iran cần tổng cộng 250 tỷ USD, nhưng hơn một nửa có thể đến từ nguồn lực trong nước. Theo các chuyên gia, mức tăng trưởng 8% sẽ giúp giảm lạm phát và thất nghiệp hiện đang ở mức cao.

Ông Pezeshkian nhấn mạnh các lệnh trừng phạt đã gây ảnh hưởng tiêu cực, nhưng nếu Iran giải quyết xung đột với các quốc gia khác, tỷ lệ lạm phát hiện hơn 40% có thể giảm xuống 30% vào cuối năm 2024. Chính phủ Iran dự định mở rộng hợp tác quốc tế để kiểm soát lạm phát, mặc dù kết quả còn phụ thuộc vào tình hình trong nước và quốc tế.

Ông Pezeshkian sẽ thực hiện chuyến công du đầu tiên tới Iraq và sau đó tới New York để tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc vào 22-23/9/2024. Tại New York, ông dự định gặp gỡ cộng đồng Iran tại Mỹ, kêu gọi họ đầu tư về nước. Trong số hơn 8 triệu người Iran sống ở nước ngoài, khoảng 1,5 triệu người đang ở Mỹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.