Tăng năng suất lao động quốc gia phải từ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

GD&TĐ - Muốn tăng năng suất lao động quốc gia thì phải bắt đầu từ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - một trong ba đột phá chiến lược.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 5/6 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì chương trình trao đổi, thảo luận với đại biểu dự Đại hội, với chủ đề "Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số".

Cùng dự Chương trình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Khóa XIV Nguyễn Anh Tuấn; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, cùng 780 đại biểu chính thức của Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Chất lượng nguồn nhân lực là cơ sở quan trọng duy trì mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với việc đặt ra những mục tiêu rất cao, rất thách thức, khát vọng rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm rất mạnh mẽ đến từ cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp để chung tay đóng góp, quyết tâm thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước. Chúng ta đang huy động mọi nguồn lực, nỗ lực quyết tâm hiện thực hóa thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm. Trong đó, yêu cầu cấp bách hiện nay là thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững.

Để duy trì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định việc chuyển đổi căn bản mô hình tăng trưởng dựa trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực, đột phá vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chiều 4/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong đó, năng suất lao động là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh hiệu quả sử dụng các nguồn lực và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế; là thước đo đánh giá trình độ phát triển và năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Đây không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là vấn đề xã hội, vấn đề con người và chất lượng của sự phát triển.

Tốc độ tăng năng suất lao động được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những chỉ tiêu phát triển KTXH chủ yếu. Thời gian qua, năng suất lao động của Việt Nam tiếp tục được cải thiện, tuy nhiên còn thấp so với tiềm năng và so với các nước trong khu vực và thế giới.

Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi cạnh tranh toàn cầu càng trở nên gay gắt, khoa học - công nghệ thay đổi rất nhanh, tri thức được cập nhật liên tục; thì yêu cầu về năng suất, chất lượng, kỹ năng nghề nghiệp của người lao động sẽ ngày càng cao, để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn và yêu cầu của sự phát triển.

Điều này đặt ra trách nhiệm rất lớn không chỉ của người lao động mà còn của cả hệ thống chính trị, trong đó có Chính phủ, cộng đồng và doanh nghiệp - những chủ thể của quá trình sản xuất, tạo ra của cải, vật chất và tinh thần cho xã hội; cũng như trực tiếp tham gia đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động quốc gia.

Thủ tướng cho biết: Chính phủ hiện nay đang chỉ đạo hoàn thiện Đề án về nâng cao năng suất lao động quốc gia để trình cấp có thẩm quyền trong tháng 6, trong đó xác định rõ việc đưa năng suất lao động trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng nhanh, bền vững.

Việc nâng cao năng suất lao động phải gắn với phát triển thị trường, có giải pháp tạo việc làm năng suất lao động cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường; thúc đẩy mạnh mẽ các sáng kiến tăng năng suất lao động; xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao năng suất lao động quốc gia...

tt1.jpg
Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu cấp bách nâng cao chất lượng đào tạo nghề, hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ, kỹ năng, nhất là kỹ năng số, khả năng thích ứng với mô hình sản xuất mới.- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề là yêu cầu cấp bách

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước cũng đặc biệt xác định, muốn tăng năng suất lao động quốc gia thì phải bắt đầu từ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - một trong ba đột phá chiến lược. Trong đó, yêu cầu cấp bách hiện nay là phải nâng cao chất lượng đào tạo nghề, hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ, kỹ năng, nhất là kỹ năng số và khả năng thích ứng với mô hình sản xuất mới.

Để người lao động có khả năng nắm bắt khoa học công nghệ, chủ động chuyển đổi số, có năng lực đổi mới sáng tạo, không bị tụt hậu, bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên của chuyển đổi số; trước hết doanh nghiệp phải là những người tiên phong thực hiện và thúc đẩy tiến trình này.

Chính phủ cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số; có chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, kỹ năng nghề mới, hỗ trợ đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, để bảo đảm việc làm bền vững cho người lao động.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ có cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh đào tạo, thúc đẩy các phong trào thi đua, sáng kiến của người lao động.

Chính phủ đã giao Bộ GD&ĐT nghiên cứu chuyển đổi mô hình đào tạo theo hướng linh hoạt, phù hợp yêu cầu thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực mũi nhọn, các ngành công nghệ chiến lược; thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế số. Chính phủ thường xuyên kiểm điểm, giám sát, đánh giá chất lượng triển khai các nhiệm vụ này của các bộ ngành, nòng cốt là Bộ GD&ĐT.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành nghiêm túc tiếp thu và tích cực nghiên cứu, cụ thể hóa, điều chỉnh chính sách phù hợp với các kiến nghị, đề xuất của đại biểu về cải thiện tiền lương, thu nhập, điều kiện làm việc, thời gian làm việc... Cấp có thẩm quyền đã giao các cơ quan chức năng nghiên cứu, báo cáo về đề án cải cách chính sách tiền lương không chỉ cho cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang mà còn nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương với người lao động đáp ứng yêu cầu bảo đảm cuộc sống trong bối cảnh tình hình có rất nhiều thay đổi.

Cùng với đó, sẽ hoàn thiện quy định của pháp luật liên quan việc thực hiện các sáng kiến, trong đó có mức thưởng sáng kiến, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Nội vụ và các cơ quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp mới như cơ chế, chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp có động lực thúc đẩy, khuyến khích người lao động có sáng kiến và với các sáng kiến mang lại chất lượng, hiệu quả thì có thể không chỉ thưởng một lần mà thưởng theo gia tăng thu nhập doanh nghiệp đạt được.

Trong chương trình, Thủ tướng Chính phủ cũng dành nhiều thời gian trao đổi về vấn đề nâng cao đời sống, các thiết chế xã hội phục vụ người lao động và gia đình, đặc biệt là vấn đề nhà ở, y tế…; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng,..

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, những vấn đề các đại biểu nêu đều hướng tới một quan điểm chung như tinh thần phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Đại hội: Người lao động là trung tâm của quá trình phát triển, là nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp và nền kinh tế, là động lực then chốt của tăng trưởng và cũng là đối tượng được thụ hưởng xứng đáng thành quả của tăng trưởng.

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là các nơi có nhiều khu công nghiệp và đông công nhân chủ động quan tâm, chăm lo, bảo đảm việc thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách đối với người lao động; coi đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt, lâu dài của cơ quan, đơn vị mà còn là động lực chiến lược để thúc đẩy sự phát triển của địa phương, đất nước; tạo điều kiện để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Thủ tướng mong muốn tổ chức Công đoàn tiếp tục là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; là mái nhà chung phát huy tốt nhất năng lực, sở trường, sức sáng tạo; bảo vệ tốt nhất quyền lợi chính đáng của người lao động và hơn hết là thấu hiểu, sẻ chia, nói lên được tiếng nói, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng và đồng hành cùng người lao động trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước.

Người đứng đầu Chính phủ bày tỏ đồng tình với việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” ngay sau Đại hội. Đây là mô hình, sáng kiến rất thiết thực, cần được lan tỏa, thấm sâu đến cơ sở, thôi thúc mỗi người lao động tự giác tham gia; góp phần hình thành văn hóa trong đoàn viên, người lao động cả nước.

Chính phủ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh; đồng thời tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với người lao động; coi việc chăm lo môi trường làm việc an toàn, ổn định, bền vững cho người lao động chính là khoản đầu tư chiến lược của doanh nghiệp; coi người lao động không chỉ là người làm việc cho doanh nghiệp, mà chính là người đồng hành, làm nên hiệu quả, thắng lợi, thành công của doanh nghiệp.

Thông qua Đại hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mong mỗi đoàn viên, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lao động sáng tạo, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề..., nỗ lực vượt khó vươn lên để hôm nay tốt hơn hôm qua - đó chính là tăng năng suất lao động, để mỗi sáng kiến, mỗi cải tiến được ra đời - đó chính là đổi mới sáng tạo; và làm việc trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn - đó chính là những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dự án “Kỳ mộng dân gian” do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với X Space Immersive thực hiện - Ảnh: BTC.

Đánh thức truyện dân gian bằng công nghệ ánh sáng

GD&TĐ - Từ những câu chuyện quen thuộc như: Con Rồng cháu Tiên, Thánh Gióng hay Sơn Tinh - Thủy Tinh, dự án “Kỳ mộng dân gian” đã đưa truyện dân gian vào không gian trình chiếu nhập vai bằng công nghệ ánh sáng.

Sinh viên nhận phần ăn miễn phí sáng 5/6. Ảnh: Hà An.

Bữa sáng 0 đồng cho sinh viên khó khăn

GD&TĐ - Chương trình “Bữa sáng nghĩa tình” tặng phần ăn miễn phí gồm mì, trứng, giá đỗ…cho sinh viên khó khăn, tiếp thêm năng lượng học tập.