Israel và Hezbollah đấu súng; Iran tiếp tục gửi thông điệp nóng

GD&TĐ - Trung Đông ngày 4/9, Israel và Hezbollah đấu súng, Iran tiếp tục gửi thông điệp sẽ đáp trả việc sát hại chỉ huy của Hamas.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 3-4/9. (Ảnh: Rybar)/-strong/-heart:>:o:-((:-h
Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 3-4/9. (Ảnh: Rybar)/-strong/-heart:>:o:-((:-h

Quân sự và nhân đạo

Dải Gaza: Các nguồn tin y tế cho biết cuộc ném bom liên tục của Israel vào Gaza đã làm chết ít nhất 18 người Palestine trong các cuộc tấn công mới nhất hôm 4/9.

Các quan chức Palestine cho biết 4.000 cư dân đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ dưới họng súng ở phía đông Jenin.

LHQ cho biết các lực lượng Israel đang sử dụng "chiến thuật giống như chiến tranh" chống lại thường dân ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Ít nhất 40.861 người đã thiệt mạng và 94.398 người bị thương trong cuộc chiến của Israel với Gaza. Ít nhất 1.139 người thiệt mạng ở Israel trong các cuộc tấn công do Hamas cầm đầu vào ngày 7/10/2023.

Bờ Tây: Chiến dịch quân sự hóa của Israel tại Bờ Tây bị chiếm đóng bước sang tuần thứ 2. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant kêu gọi quân đội sử dụng "toàn bộ sức mạnh" để "xóa sổ" các nhóm vũ trang Palestine tại đó.

Thống đốc Jenin ở Bờ Tây cáo buộc lực lượng Israel ngăn cản việc cung cấp thực phẩm và nước cho các gia đình bị bao vây tại thành phố Jenin và trại tị nạn, đồng thời dùng súng để đuổi những người khác ra khỏi nhà của họ.

Lebanon: Israel và Hezbollah tiếp tục đấu súng. Cuộc tấn công của Israel khiến một phụ nữ thiệt mạng và 5 người khác bị thương ở miền nam Lebanon.

Iran: Các quan chức quân sự cấp cao của Iran tiếp tục gửi thông điệp rằng họ sẽ trả đũa việc Israel sát hại nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran.

Quân đội Israel tấn công nhiều vị trí đặt bệ phóng rocket và hạ tầng quân sự của Hezbollah

Ngoại giao

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhắc lại kế hoạch tiếp tục duy trì sự hiện diện của quân đội Israel dọc theo Hành lang Philadelphi giữa Ai Cập và Dải Gaza.

Hamas cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang cản trở thỏa thuận ngừng bắn bằng cách từ chối rút quân khỏi Hành lang Philadelphi của Gaza.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) đã họp sau khi quân đội Israel thu hồi được thi thể của 6 người bị bắt giữ từ Gaza.

Đặc phái viên của Palestine tại LHQ kêu gọi chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc, các vụ giết người trái pháp luật và thanh trừng sắc tộc đối với người Palestine của Israel, trong khi đặc phái viên Israel kêu gọi UNSC lên án Hamas.

Tổ chức Ân xá Quốc tế đã cáo buộc quân đội Israel phạm tội ác chiến tranh khi phá hoại bừa bãi và trừng phạt tập thể ở Gaza, bằng cách tạo ra một "vùng đệm" dọc theo chu vi phía đông của lãnh thổ với Israel và san phẳng và phá hủy nhà cửa và trang trại trên khắp khu vực.

Vùng đệm mở rộng bao phủ khoảng 58 kilômét vuông, chiếm khoảng 16% toàn bộ Dải Gaza.

Tính đến tháng 5/2024, hình ảnh vệ tinh cho thấy hơn 90% các tòa nhà trong khu vực - hoặc hơn 3.500 công trình - có vẻ đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng.

Tại 4 địa điểm mà Tổ chức Ân xá Quốc tế đã xem xét, việc phá hủy được thực hiện sau khi quân đội Israel kiểm soát khu vực, nghĩa là thiệt hại không phải do giao tranh trực tiếp mà thông qua một chiến dịch phá hủy có chủ đích và có hệ thống.

Lực lượng Hezbollah tấn công các vị của quân đội Israel ở biên giới phía nam Lebanon.
Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ