Giữa lúc bế tắc ngoại giao giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được tháo gỡ, lệnh phong tỏa hải quân vẫn đang tiếp diễn, những dấu hiệu đầu tiên về khả năng nối lại đối thoại xuất hiện.
Theo Axios, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei mới đây đã chính thức phê duyệt chuyến đi của phái đoàn Iran đến Islamabad, Pakistan, để tiến hành vòng đàm phán mới với phía Mỹ.
Theo nguồn tin, suốt cả ngày 20/4, chính quyền Mỹ chờ đợi tín hiệu từ giới chức Iran, trong khi các cuộc thảo luận căng thẳng diễn ra trong giới lãnh đạo Iran.
Đại diện Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) được biết là đã kiên quyết phản đối bất kỳ liên lạc nào cho đến khi lệnh phong tỏa của Mỹ được dỡ bỏ hoàn toàn, yêu cầu lập trường cứng rắn hơn để đáp trả áp lực quân sự của Mỹ.
Mặc dù đã sẵn sàng cho cuộc gặp, nhưng lời lẽ của các quan chức Iran vẫn vô cùng gay gắt và không khoan nhượng.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã đưa ra một tuyên bố cứng rắn, nhấn mạnh Cộng hòa Hồi giáo sẽ không bao giờ chấp nhận các điều khoản đàm phán được áp đặt dưới sự đe dọa bạo lực.
Ông lưu ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng cách áp đặt lệnh phong tỏa và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đang cố gắng biến tiến trình ngoại giao thành một hành động đầu hàng, hoặc tìm cớ để nối lại chiến sự trên diện rộng.
Ông Ghalibaf cảnh báo, Iran đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong hai tuần qua và sẵn sàng "chơi những quân bài mới trên chiến trường", nếu Mỹ tiếp tục hành động từ vị thế mạnh.
Tuyên bố này cho thấy rõ, Iran chỉ coi ngoại giao như một quá trình song song với sự kháng cự quân sự đang leo thang của họ.