Ấn Độ đang đàm phán với Nga để mua thêm hệ thống tên lửa phòng không S-400
GD&TĐ - Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga (FSMTC) cho biết, Ấn Độ đã bày tỏ sự quan tâm đến các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.
GD&TĐ - Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga (FSMTC) cho biết, Ấn Độ đã bày tỏ sự quan tâm đến các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.
GD&TĐ - Ngày 21/5, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik nói về việc ngăn đàm phán hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine.
GD&TĐ - Theo Axios, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tỏ ra vô cùng tức giận sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
GD&TĐ - Ngày 20/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Lầu Năm Góc sẵn sàng chờ thêm vài ngày để nhận được "câu trả lời thích đáng" từ Iran.
GD&TĐ - Một quan chức cấp cao Nga mới đây đã lên tiếng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) tìm ra tiếng nói mang tính xây dựng để ủng hộ hòa bình.
GD&TĐ - Một quan chức ngoại giao cấp cao Điện Kremlin mới đây cho biết, đàm phán với Nga là "điều không thể tránh khỏi" đối với châu Âu.
GD&TĐ - Ngày 13/5, hãng tin Fars cho biết, Iran sẽ không nối lại đàm phán hòa bình với Mỹ cho đến khi Mỹ đáp ứng năm điều kiện của Iran.
GD&TĐ - Bà Yulia Mendel - cựu thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine mới đây tiết lộ, Tổng thống Vladimir Zelensky đã từng đồng ý "từ bỏ Donbass".
GD&TĐ - Một nghị sĩ Đức bày tỏ ủng hộ đề xuất của Tổng thống Putin về người trung gian các cuộc đàm phán giữa Nga và châu Âu.
GD&TĐ - Hôm 9/5, tại buổi họp báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu điều kiện để có thể gặp mặt trực tiếp với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.
GD&TĐ - Một trợ lý của Điện Kremlin cho biết, Ukraine phải thực hiện “một bước đi nghiêm túc” trước khi các cuộc đàm phán 3 bên mới được nối lại.
GD&TĐ - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ Melanie Gugelmann cho biết, nước này sẵn sàng đăng cai các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột Mỹ - Iran.
GD&TĐ - Ngày 6/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Cộng hòa Hồi giáo Iran đã đồng ý từ bỏ các nỗ lực sở hữu vũ khí hạt nhân trong các cuộc đàm phán.
GD&TĐ - Ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.
GD&TĐ - Ấn Độ tiếp tục giữ lập trường thận trọng đối với đề xuất của Nga về việc cùng sản xuất tới 100 máy bay chiến đấu Su-57 tại Ấn Độ.
GD&TĐ - Chính quyền Iran mới đây đã đồng ý đàm phán với Mỹ tại Pakistan, trong bối cảnh Cộng hòa Hồi giáo sẵn sàng cho các biện pháp quân sự mới.
GD&TĐ - Hãng CNN đưa tin, các cuộc đàm phán kéo dài tại Islamabad, Pakistan, hôm 12/4 giữa Mỹ và Iran đã không đạt được bước đột phá nào, nhưng không phải là đã kết thúc.
GD&TĐ - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, hòa bình lâu dài với Ukraine sẽ được thiết lập chỉ khi Nga bảo vệ được các lợi ích của mình.
GD&TĐ - 7 thường dân Nga, những người cuối cùng bị Ukraine giam giữ kể từ cuộc tấn công Kursk năm 2024, đã được trả tự do sau gần 500 ngày bị giam cầm.
GD&TĐ - Tổng thống Mỹ mới đây đã nêu điều kiện tiên quyết để đạt được thỏa thuận cuối cùng với Iran, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng quy mô lớn hiện nay.