Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine đã bác bỏ những tuyên bố gần đây của truyền thông cho rằng, có nguy cơ thành phố Sumy bị bao vây, khẳng định tình hình dọc biên giới phía Bắc vẫn ổn định và nằm trong tầm kiểm soát.
Các tuyên bố chính thức được đưa ra vào ngày 20/4 bởi cả Lực lượng Liên hợp và Nhóm Tác chiến tại Kursk thuộc lực lượng Ukraine đều bác bỏ các báo cáo về bất kỳ bước đột phá đáng kể nào của quân đội Nga.
Theo Bộ Tư lệnh Liên quân, đơn vị giám sát phòng thủ khu vực phía Nam Sumy, lực lượng Nga chưa tiến sâu vượt quá các vị trí hạn chế gần biên giới.
Mặc dù đối phương đã chiếm được một số khu định cư nhỏ ngay sát biên giới, nhưng sự hiện diện của quân đội Nga vẫn còn mỏng manh và bị hạn chế về mặt chiến thuật.
Các quan chức Ukraine cho biết, lãnh thổ do Nga tạm thời kiểm soát chỉ mở rộng khoảng 3-4km vào vùng Sumy.
Khu định cư như Hrabovske và Myropilske được nêu ra làm ví dụ về các khu vực bị chiếm giữ, sau những nỗ lực kéo dài của lực lượng Nga nhằm tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine.
Tuy nhiên, những thắng lợi này được mô tả là hạn chế và không đủ để thay đổi cục diện chiến trường tổng thể.
Điều quan trọng là khoảng cách giữa các vị trí hiện tại của quân đội Nga và thành phố Sumy vẫn rất đáng kể - hơn 35km.
Khoảng cách này kết hợp với các biện pháp phòng thủ đang được Ukraine thực hiện, làm suy yếu các tuyên bố về bất kỳ mối đe dọa bao vây hoặc cô lập hoạt động nào đối với thành phố Sumy.
Quân đội Ukraine cũng nhấn mạnh, mọi nỗ lực xâm nhập sâu hơn vào khu vực của lực lượng Nga đều đang bị phát hiện và vô hiệu hóa kịp thời.
Các tuyến phòng thủ vẫn đang được giữ vững và không có dấu hiệu nào cho thấy các đơn vị Nga đã đạt được bất kỳ thành công nào ở cấp độ tác chiến trong khu vực này.
Nhóm tác chiến tại Kursk của lực lượng Ukraine hoạt động trong khu vực trách nhiệm lân cận cũng đưa ra đánh giá tương tự.
Theo thông báo của họ, tình hình vẫn ổn định, không có hành động nào của quân đội Nga có thể được mô tả là đột phá, hoặc nỗ lực bao vây Sumy.