Indonesia vui mừng vì tránh được U22 Việt Nam vòng bảng SEA Games

GD&TĐ - Trang CNN Indonesia vui mừng vì đội U22 nước này không phải chung bảng với U22 Việt Nam và U22 Malaysia.

Kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá SEA Games 32.
Kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá SEA Games 32.

Chiều 5/4, buổi lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá SEA Games 32 đã diễn ra tại phòng họp báo sân vận động Morodok Techo của Campuchia. Đúng như dự đoán của phần đông người hâm mộ trong nước và khu vực, đội tuyển U22 Việt Nam nằm chung bảng B với U22 Thái Lan.

Các đối thủ còn lại ở bảng này là Malaysia, Singapore và Lào. Ở bảng A, chủ nhà Campuchia chung bảng với, Indonesia, Myanmar, Philippines, Timor Leste. Năm nay bóng đá Brunei không tham dự.

“Sôi động ngay từ vòng bảng. U22 Thái Lan cùng bảng đấu với U22 Việt Nam và U22 Malaysia”, Siamsport viết ngay sau khi có kết quả bốc thăm. Lá thăm đưa tuyển U22 Việt Nam vào bảng B cùng Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào.

Trong khi đó, tờ SMM Sport đăng tải bài viết với dòng tiêu đề: “Không dễ dàng chút nào. U22 Thái Lan rơi vào bảng B cùng U22 Việt Nam tại SEA Games 32”.

Truyền thông Malaysia tỏ ra lo lắng khi đội U22 nước này chung bảng với U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. Bharian giật tít: “U22 Malaysia nằm ở bảng tử thần”.

“U22 Malaysia sẽ đối mặt thử thách khó khăn ngay tại vòng bảng SEA Games sắp tới. Đội bóng của HLV Elavarasan rơi vào bảng đấu tử thần với đương kim vô địch U22 Việt Nam và đội giành nhiều HCV nhất môn bóng đá SEA Games, U22 Thái Lan”, Bharian viết.

Báo chí Singapore cũng bày tỏ sự lo ngại: “U22 Singapore rơi vào 'bảng đấu tử thần' của môn bóng đá nam SEA Games 32 khi nằm cùng ĐKVĐ U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, đội từng 16 lần giành HCV. Ngoài ra bảng đấu này còn có U22 Malaysia và U22 Lào”.

Trong khi đó, CNN Indonesia bình luận: “U22 Indonesia có cơ hội rất lớn để vào bán kết SEA Games 32 sau khi kết quả bốc thăm chia bảng được công bố”.

Trang CNN Indonesia vui mừng vì đội U22 nước này không phải chung bảng với U22 Việt Nam và U22 Malaysia: “Xét về thực lực, U22 Campuchia vẫn ở dưới cơ so với U22 Indonesia. Các đội còn lại trong bảng A cũng như vậy”, CNN Indonesia viết.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir nhắc nhở các cầu thủ U22 Indonesia không được chủ quan: "Không có đối thủ nào dễ chơi cả! Chúng ta phải chiến đấu hết mình mới có thể hoàn thành sứ mệnh giành HCV SEA Games", Chủ tịch PSSI nói trên trang Instagram của PSSI.

Phát biểu sau lễ bốc thăm chia bảng, HLV trưởng U22 Indonesia cũng cho biết: “Chúng tôi cũng đã triệu tập một số cầu thủ của đội U20 lên tập huấn cùng đội U22. Sau khi xem kết quả bốc thăm, tôi luôn nói với các cầu thủ rằng dù đối thủ là ai thì chúng ta cũng phải tập trung, tỉnh táo và không được chủ quan”.

Sau sự việc bị tước quyền đăng cai U20 World Cup, bầu không khí giữa FIFA và PSSI khá căng thẳng. Báo chí xứ vạn đảo cho rằng FIFA hoàn toàn có thể đưa ra án phạt bổ sung bởi Indonesia đã để yếu tố chính trị ảnh hưởng đến công tác tổ chức. Nếu điều đó xảy ra, bóng đá Indonesia sẽ vắng mặt tại SEA Games 32.

Dù có khả năng không được tham dự giải đấu, nhưng U22 Indonesia vẫn tiến hành công tác chuẩn bị rất nghiêm túc và quyết tâm giành vàng ở kỳ Đại hội năm nay.

Bóng đá nam tại SEA Games 32 sẽ chỉ cho phép các cầu thủ sinh sau ngày 1/1/2001 thi đấu, vì thế nhiều nhân tố quan trọng của đội hình vô địch 2022 sẽ không thể góp mặt. Việc gặp U22 Thái Lan từ sớm dự báo nhiều thách thức cho tân HLV Troussier, khi chiến lược gia người Pháp mới nhận chức cách đây nửa tháng.

Bóng đá là môn khởi tranh sớm nhất SEA Games 32, nội dung bóng đá nam sẽ bắt đầu từ ngày 29/4 đến ngày 16/5. Theo lịch thi đấu, bảng A môn bóng đá nam SEA Games diễn ra từ ngày 29/4, còn bảng B lăn bóng vào ngày 30/4.

Theo lịch dự kiến, bảng A môn bóng đá thi đấu ở sân Morodok Techo. Bảng B diễn ra ở sân Prince, có sức chứa 15.000 khán giả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.