Huy động tối đa học sinh đến trường

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Chỉ tiêu tỷ lệ đi học đúng độ tuổi cấp THCS năm 2018 đạt trên 87%; tỷ lệ học sinh lớp 9 vào lớp 10 cấp THPT năm học 2018-2019 đạt trên 79,60%. Tỷ lệ duy trì sĩ số năm học 2018-2019 với THCS đạt trên 99,4%, học sinh THPT đạt trên 98,98%.

Đối tượng huy động là học sinh cuối năm học 2017-2018; học sinh trúng tuyển vào lớp 6, lớp 10 năm học 2018-2019; học sinh bỏ học các năm trước; số học sinh chuyển đến trong hè và đầu năm học 2018-2019.

Một trong những giải pháp là thực hiện hiệu quả các hoạt động trong Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường bằng các biện pháp thiết thực, không phô trương hình thức; nắm chắc, cập nhật kịp thời số học sinh trong độ tuổi đi học để có kế hoạch huy động ngay từ thời gian tựu trường của năm học mới; tổ chức tốt hoạt động Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học mới.

Lấy tháng 7, 8 là các tháng thực hiện hành động với khẩu hiệu “Huy động tối đa học sinh đến trường” trở thành hành động lan tỏa trong toàn xã hội, để các ban ngành đoàn thể, nhân dân hưởng ứng.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì đang gặp khó khăn trong học tập”, căn cứ kết quả tiến bộ của học sinh cuối năm để xét thi đua với giáo viên… Chú ý học sinh có nguy cơ bỏ học, phân tích nguyên nhân để có giải pháp duy trì sĩ số hiệu quả;

Phối hợp chặt ché với Ban đại diện cha mẹ học sinh, Đoàn thanh niên trong việc rèn luyện, giáo viên và động viên khen thưởng học sinh…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ