Họp báo công bố hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

GD&TĐ - Chiều 30/3, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Tỉnh Quảng Trị tổ chức họp báo công bố hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố Tổng bí thư Lê Duẫn
Tỉnh Quảng Trị tổ chức họp báo công bố hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố Tổng bí thư Lê Duẫn

Một số hoạt động chính của Lễ kỷ niệm này bắt đầu từ ngày 6/4 gồm: Lễ dâng hoa tại Công viên Lê Duẩn (TP Đông Hà); Lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức vào sáng 7/4 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh cùng một số hoạt động kỷ niệm khác.

Bà Hồ Thị Thu Hằng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cho biết: Đây là các sự kiện quan trọng, là dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại công lao của Tổng Bí thư đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Bên cạnh đó, lễ kỷ niệm nhằm giáo dục tuyên truyền cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự cường của dân tộc, quê hương…

Hiện tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm vào ngày 7/4.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).