Hơn 18 nghìn phụ nữ mang thai phải sơ tán, quan chức Israel bị cáo buộc nghe lén

GD&TĐ - Trung đông ngày 30/5, hơn 18 nghìn phụ nữ mang thai Palestine phải chạy trốn cơn ác mộng ở Rafah, quan chức Israel bị cáo buộc nghe lén ICC.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 30/5. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 30/5. (Ảnh: Rybar)

Quân sự và nhân đạo

Israel được cho là đã rút một số đơn vị khỏi Jabalia ở phía bắc Dải Gaza.

Hamas gần như chắc chắn sẽ cố gắng khai thác những cuộc rút quân này để tiếp tục tái thiết lực lượng của mình.

Hàng chục chuyên gia LHQ yêu cầu “hành động quốc tế quyết liệt”, gồm các biện pháp trừng phạt và cấm vận vũ khí, phải được áp dụng đối với Israel sau cuộc tấn công bị lên án rộng rãi nhằm vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cuộc tấn công của Israel vào Rafah không phải là một "chiến dịch lớn", mặc dù hàng nghìn binh sĩ có mặt trong khu vực, hàng chục người Palestine đã thiệt mạng và một triệu người phải sơ tán.

Các chuyên gia quốc phòng xem xét hình ảnh mảnh vỡ từ cuộc không kích của Israel gây ra vụ hỏa hoạn chết người ở Rafah đã đặt câu hỏi tại sao Israel không sử dụng vũ khí nhỏ hơn, chính xác hơn khi có rất nhiều dân thường ở gần đó, hãng tin AP báo cáo.

Tổ chức từ thiện Save the Children cho biết, quân đội Israel đã giết chết hơn 60 người - gồm nhiều phụ nữ và trẻ em - trong 4 ngày tấn công vào “vùng an toàn” ở Rafah.

Một cơ quan của Liên hợp quốc cho biết 18.500 phụ nữ Palestine mang thai đang chạy trốn "cơn ác mộng không ngừng nghỉ" ở Rafah.

Tiếng súng vang lên khiến người dân Palestine hoảng loạn tháo chạy khi họ đang quay trở lại nơi sinh sống ở khu vực trại tị nạn Jabalia.

Ngoại giao

Các quan chức Israel bị cáo buộc sử dụng nghe lén điện thoại, do thám và đe dọa các công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) để làm chệch hướng các cuộc điều tra tội ác chiến tranh có thể xảy ra.

Nhân viên Soraya Lennie của tờ Al Jazeera giải thích rằng đây là một hoạt động kéo dài hàng thập kỷ của Israel chống lại ICC.

Hơn 100 sinh viên đã bước ra khỏi lễ tốt nghiệp tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT - Mỹ) để phản đối mối liên hệ đang diễn ra của tổ chức này với Israel.

Lễ khai giảng ngoài trời của MIT tại Cambridge, Massachusetts, bị gián đoạn từ 10 đến 15 phút ngày 30/5 khi một số sinh viên tốt nghiệp bước ra ngoài hô vang “Palestine tự do!” và giương cao biểu ngữ có nội dung: “Mọi ánh mắt đổ dồn về Rafah”.

Iran: Thời gian đăng ký bầu cử tổng thống Iran đã bắt đầu. Cho đến nay, một cá nhân nổi bật duy nhất, Saeed Jalili theo đường lối cứng rắn, đã đăng ký ứng cử. Thời gian đăng ký kéo dài đến ngày 3/6.

Syria: Tổng thống Syria Bashar al Assad đã tới Tehran để gặp các quan chức cấp cao của Iran. Chuyến thăm có thể nằm trong nỗ lực gần đây của Iran và cái gọi là “Trục kháng chiến” nhằm phối hợp hành động của họ trước cuộc chiến Hamas - Israel.

Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hé lộ thiết kế huy chương Kỳ thi WorldSkills lần thứ 48

Hé lộ thiết kế huy chương Kỳ thi WorldSkills lần thứ 48

GD&TĐ - Huy chương WorldSkills Shanghai 2026 không chỉ ghi nhận thành tích của thí sinh mà còn truyền tải thông điệp về giá trị của kỹ năng, sự tinh xảo trong nghề và sự kết nối giữa truyền thống với công nghệ hiện đại.

Quá trình lão hóa không bao giờ diễn ra đột ngột. (Ảnh: ITN).

7 thói quen nhỏ quyết định tuổi thọ

GD&TĐ - Cùng độ tuổi trung niên, nhưng có người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, có người vừa qua 40 đã thấy sức khỏe giảm sút, dáng vẻ già nua hiện rõ. Thực ra, câu trả lời nằm ngay trong thói quen ăn uống, ngủ nghỉ và vận động hàng ngày của bạn.

Báo giá cổng xếp inox 304, cổng xếp nhôm điện tự động DTC mới nhất 2026 Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhấtThương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com