Hơn 150 cần thủ Tuyên Quang so tài trên hồ thuỷ điện ở Na Hang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thời tiết đẹp, hơn 150 cần thủ và du khách đã tham gia hội thi câu cá đầy hứng thú trên khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên Quang.

Các cần thủ kiên trì đợi cá mắc câu.
Các cần thủ kiên trì đợi cá mắc câu.

Ngày 29/10, tại đảo Pù Hoanh, khu vực lòng hồ thuỷ điện Tuyên Quang thuộc thôn Nà Noong, xã Năng Khả, huyện Na Hang (Tuyên Quang), UBND xã Năng Khả tổ chức Hội thi câu cá lần thứ nhất. Tham gia hội thi có 153 cần thủ gồm 98 nam và 55 nữ. Các cần thủ đến từ các địa phương trong và ngoài huyện.

Theo quy định của Ban tổ chức, các cần thủ tranh tài ở 2 nội dung thi câu cá bằng cần tay gồm: Thi cá nhân (nam, nữ) và nội dung thi đồng đội với 21 đội thi (mỗi đội 5 người). Cần câu được sử dụng là loại cần câu tay, chiều dài 3,6m đến 5m, 1 dây câu và 1 lưỡi; thời gian mỗi nội dung thi là 120 phút.

Sau 2 giờ đồng hồ kiên trì ngồi “rình cá” các cần thủ đã trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, hồi hộp với những pha giật cá ngoạn mục, Ban tổ chức căn cứ vào số trọng lượng cá các cần thủ và đồng đội câu được phân hạng và trao giải.

Trọng tài kiểm đếm trọng lượng cá ngay tại các vị trí câu.

Trọng tài kiểm đếm trọng lượng cá ngay tại các vị trí câu.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức cân được tổng trọng lượng cá câu được trong toàn hội thi là 31,5kg. Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba.

Cần thủ Bùi Thanh Tùng, thôn Nà Reo, xã Năng Khả xuất sắc đạt giải Nhất với 0,8kg cá câu được. Giải đồng đội thuộc về đội tổ 7, thị trấn Na Hang với 3,2kg cá câu được.

Hội thi câu cá đã thành công tốt đẹp, tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh, đạt được mục tiêu giao lưu, học hỏi, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa những người yêu câu cá Tuyên Quang với nhau. Hội thi còn thu hút khách tham quan đến với huyện Na Hang để tham quan, trải nghiệm cảnh đẹp của đảo Pù Hoanh, lòng hồ thủy điện và các hoạt động du lịch đặc sắc của địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).
Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.