Khen thưởng 4 cá nhân ở Hà Giang có thành tích về phòng, chống tham nhũng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 4 cá nhân được khen thưởng do đã tố cáo hành vi tham nhũng, xảy ra tại 2 đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Hội nghị khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng.
Hội nghị khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Ngày 28/10, Thanh tra Chính phủ phối hợp UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Tại hội nghị, ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Phòng, Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã đọc quyết định của Thanh tra Chính phủ khen thưởng cho 4 cá nhân tại Hà Giang có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

Các cá nhân này gồm: Ông Phạm Ngọc Chuyển (sinh năm 1963) và ông Phạm Văn Phú (sinh năm 1962) công tác tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Giang (mỗi người được thưởng 29,8 triệu đồng); ông Khuất Duy Mỹ (sinh năm 1959) và ông Nguyễn Ngọc Đức (sinh năm 1963) cán bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Hà Giang (mỗi người được thưởng 44,7 triệu đồng).

Ông Ngô Mạnh Hùng cho biết, việc khen thưởng các cá nhân có thành tích trong việc tố cáo hành vi tham nhũng có sự lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào phòng, chống tham nhũng.

“Đây không chỉ là vinh dự của mỗi cá nhân mà còn là nguồn động viên, khích lệ đối với những người làm công tác phòng, chống tham nhũng bởi bên cạnh họ có những cán bộ, đảng viên dám đứng lên tố cáo những hành vi tham nhũng”, ông Hùng khẳng định.

Trước đó, vào cuối năm 2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đạt Sơn - Giám đốc và Hoàng Đình Hồng, Nguyễn Thị Huyền - hai cán bộ của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Giang) lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quyết toán khống nguồn thuốc bảo vệ thực vật hỗ trợ cho nông dân lao động sản xuất với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Đối với vụ việc ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Hà Giang, theo tài liệu của cơ quan chức năng, cuối năm 2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Hoài Cận - Giám đốc Công ty cùng 6 bị can ở Công ty này vì đã vi phạm pháp luật tham ô tài sản Nhà nước. Theo đó 7 cá nhân đã bị truy tố trước pháp luật và phải nộp hoàn trả cho Nhà nước số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang cho biết, việc khen thưởng, biểu dương kịp thời những người có thành tích đấu tranh chống tham nhũng sẽ góp phần đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tham nhũng là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài để Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ