Phát hiện quả bom từ thời chống thực dân Pháp ở Tuyên Quang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quả bom nặng 125kg do thực dân Pháp thả xuống địa bàn Tuyên Quang trong những năm chiến tranh.

Quả bom được người dân địa phương phát hiện tại mép bờ Sông Lô.
Quả bom được người dân địa phương phát hiện tại mép bờ Sông Lô.

Ngày 26/10, Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tuyên Quang phối hợp Ban CHQS huyện Sơn Dương tổ chức tiêu hủy thành công một quả bom còn sót lại từ chiến tranh.

Quả bom được người dân địa phương phát hiện tại mép bờ Sông Lô thuộc khu vực Gành Đá thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương vào sáng ngày 24/10.

Ngay sau khi nhận được báo cáo của Ban CHQS xã Vĩnh Lợi, Ban CHQS huyện Sơn Dương đã huy động lực lượng dân quân cơ động xã Vĩnh Lợi canh gác, phong tỏa hiện trường không cho người dân đi vào khu vực có bom.

Theo xác minh của Ban Công Binh Bộ CHQS tỉnh, quả bom dài 1,2 m, đường kính rộng 25 cm, đây loại bom do thực dân Pháp thả xuống địa bàn trong những năm chiến tranh.

Việc di chuyển và kích nổ quả bom được lực lượng chức năng thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ