Hội thi "An toàn thông tin" giúp SV tiếp cận công nghệ mới

GD&TĐ - Ngày 4/4, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Lễ phát động Hội thi An toàn thông tin cho sinh viên (VNPT SecAthon 2018). 

Lễ phát động Hội thi An toàn thông tin cho sinh viên năm 2018
Lễ phát động Hội thi An toàn thông tin cho sinh viên năm 2018

Hội thi được VNPT tổ chức với sự tham gia, hỗ trợ trực tiếp của các đơn vị: Cục ATTT (Bộ Thông tin -Truyền thông), Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính (VNCERT), Hiệp hội an toàn thông tin (VNISA), Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD&ĐT).

Đây là lần đầu tiên VNPT tổ chức Cuộc thi ATTT cho sinh viên các trường đại học được tổ chức với mong muốn tạo sân chơi, hỗ trợ góp phần vào công tác đẩy mạnh và nâng cao nguồn nhân lực ATTT cho Việt Nam; Đồng thời tìm kiếm và giúp đỡ những sinh viên đam mê về ATTT có điều kiện tiếp cận các công nghệ mới.

VNPT mong muốn nhận được sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo học sinh, sinh viên, của các trường đại học tham gia để cuộc thi được diễn ra tốt đẹp, là tiền đề để cuộc thi này trở thành một hoạt động thường niên và có ý nghĩa.

Xác định ATTT là lĩnh vực cần tập trung đầu tư nghiên cứu, phát triển đảm bảo thông tin nội bộ và cung cấp dịch vụ cho khách hàng, chính vì vậy VNPT đã xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin nói chung và an toàn thông tin nói riêng. Hội thi An toàn thông tin dành cho sinh viên là một nội dung trong chương trình phát triển nguồn nhân lực này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.