(GD&TĐ) – Hội nghị thượng đỉnh G8 gồm các nước công nghiệp hóa đã chính thức khai màn vào tối qua (18.5) vại trại David, Maryland (Mỹ) sau khi Tổng thống Barack Obama đón chào các nhà lãnh đạo G8 tại đây.
![]() |
Hội nghị thượng đỉnh G8 không hứa hẹn nhiều kết quả tốt đẹp |
Cuộc họp thượng đỉnh kéo dài 2 ngày có sự góp mặt của các nhà lãnh đạo của Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật, Nga và Mỹ. Sự kiện này sẽ thảo luận các vấn đề bao gồm cuộc khủng hoảng khu vực dùng đồng euro, vấn đề hạt nhân của Iran, an ninh năng lượng và thực phẩm toàn cầu và những vấn đề khác.
Mặc dù chương trình nghị sự khá phong phú nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng hội nghị này sẽ không đưa ra được những kết quả lớn.
Về cuộc khủng hoảng đồng euro, vấn đề được ưu tiên thảo luận, khó có thể mong chờ các nhà lãnh đạo đưa ra sự lựa chọn giữa tăng trưởng kinh tế và những quy định tài chính tại trại David, vì có những khác biệt lớn giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống mới của Pháp là Francois Hollande.
Ngoài ra, với sự vắng mặt của Tổng thống Nga Putin, hội nghị này có có thể đạt được tiến trình về các vấn đề như Iran và Syria – nơi mà Nga đóng một vai trò lớn. Hôm thứ 5, điện Kremlin nói rằng Nga sẽ làm việc với Syria và Iran từ thuyên bố của hội nghị G8 – nơi mà cánh cửa để giải quyết các vấn đề này gần như đã bị đóng lại.
Nhiều nhà quan sát tin rằng dưới trận tự toàn cầu hiện nay, G8 đã cho thấy không thể đối phó với những thử thách chính trị và kinh tế lớn mà hội nghị năm ngoái ở Pháp cũng đã bị chỉ trích là “một cơn ác mộng” và “không có ý nghĩa gì”.
Mặt khác, các cường quốc mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và các nước khác đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trên vũ đài quốc tế.
Quốc Anh (Theo Xinhua)