Học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic quốc tế: Vững tâm thế vượt đại dịch

GD&TĐ - Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song học sinh Việt Nam đã chuẩn bị tốt cả về tâm thế, kiến thức và kỹ năng để bước vào các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế “đặc biệt” trong lịch sử....

Tuấn Kiệt dự lễ xuất quân trực tuyến cùng các bạn qua màn hình.
Tuấn Kiệt dự lễ xuất quân trực tuyến cùng các bạn qua màn hình.

Luyện thi trực tuyến

GS.TS Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Olympic Toán quốc tế 2021 (IMO 2021) chia sẻ: Đây là năm thứ 2 liên tiếp, đội tuyển Toán dự thi bằng hình thức trực tuyến do diễn biến phức tạp của dịch bệnh. So với năm ngoái, kỳ thi năm nay có phần đặc biệt hơn rất nhiều.

Lần đầu tiên, đội tuyển phải tập huấn bằng hình thức trực tuyến. Sau khi kết thúc vòng thi tuyển chọn, 6 học sinh góp mặt trong đội tuyển đã không có cơ hội gặp mặt trực tiếp để tập huấn như những năm trước mà học online. Các thành viên đội tuyển được tập huấn trực tuyến với tổng cộng hơn 100 buổi liên tục, trung bình 1 tuần tổ chức 10 buổi, có tuần 12 buổi.

Các giáo viên phụ trách đánh giá rất cao quá trình tập huấn này. Mặc dù, với hình thức online nhưng các em tham gia tích cực, không có rào cản về chuyên môn. Trong quá trình tập huấn có một số buổi dành để các bạn yêu toán thêm cơ hội được cọ xát với các đề thi Olympic quốc tế, học hỏi kinh nghiệm chuẩn bị cho kỳ thi.

Trong tình hình dịch bệnh phức tạp, lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam phải tham dự kỳ thi IMO 2021 tại hai điểm thi Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Thậm chí, đã có phương án thi tại nhiều hơn 2 điểm. Đây là quyết định kịp thời của Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) khi được lãnh đạo đoàn báo cáo về tình hình dịch bệnh, học sinh di chuyển khó khăn.

Năm nào đội tuyển cũng đi viếng Lăng Bác trước khi lên đường, còn năm nay chỉ gặp nhau qua màn hình máy tính, em nào cũng đặt phông nền là hình ảnh Lăng Bác phía sau để cùng nhau quyết tâm chinh phục kỳ thi. Điều mà GS Vinh còn trăn trở là chưa có buổi liên hoan gặp mặt, chúc mừng thành tích của đội tuyển, các thành viên cũng chưa có một buổi gặp mặt trực tiếp.

PGS.TS Lục Huy Hoàng - Trưởng khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Olympic Vật lý quốc tế (IphO) 2021 cho biết: Qua một năm gián đoạn do Covid-19, IPhO năm nay được tổ chức, đem lại cơ hội cọ xát bổ ích cho học sinh Việt Nam.

Năm nay, điểm các bài thi của cả 5 học sinh trong đội tuyển Việt Nam cao hơn nhiều so với điểm trung bình của các thí sinh tham dự. Kết quả này thể hiện sự tiến bộ rõ ràng của các em sau đợt tập huấn tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bên cạnh đó, công tác tổ chức thi được lên kế hoạch rất khoa học, đúng quy chế. Các em đều tự tin trước khi bước vào kỳ thi và đã đạt thành tích xuất sắc.

PGS.TS Đỗ Phan Thuận - Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Olympic Tin học quốc tế 2021 cho rằng: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, học sinh Việt Nam được tạo điều kiện tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và đạt được thành tích rất đáng tự hào.

Minh Khang (bên trái) cùng các bạn trong đội tuyển Olympic Sinh học quốc tế 2021. Ảnh: TG
Minh Khang (bên trái) cùng các bạn trong đội tuyển Olympic Sinh học quốc tế 2021. Ảnh: TG

Những kỷ niệm khó quên

Đặng Lê Minh Khang - học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ), chủ nhân của tấm Huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế, cho biết: Em rất hạnh phúc, tự hào khi đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi Olympic Sinh học. Đây là kết quả ngoài sự mong đợi.

“Lúc thi máy tính gặp sự cố về camera phải chuyển qua máy dự phòng, nhưng em vẫn bình tĩnh để hoàn thành bài thi. Năm nay, cuộc thi do Bồ Đào Nha đăng cai, các nhà khoa học Bồ Đào Nha nghiên cứu chuyên sâu về sinh vật biển, đa dạng sinh vật biển nên đề thi có nhiều thông tin khiến em cảm nhận bài thi như một chuyến du hành”, Khang chia sẻ.

Hồ Ngọc Vĩnh Phát - chủ nhân của tấm Huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế (IOI) đến từ Trường THPT chuyên Quốc học Huế tâm sự: Đoạt Huy chương Bạc IOI, em rất vui bởi chỉ đặt mục tiêu làm hết sức mình. Những ngày tháng ôn thi trực tuyến với các thầy cô giỏi là kỷ niệm khiến em không thể nào quên.

Còn Trang Đào Công Minh - học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế, bày tỏ: Nhờ sự quan tâm nhiệt tình của các thầy cô, quá trình tập huấn của đội tuyển thực sự hiệu quả, giúp em có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng làm bài thi. Công tác tổ chức thi nghiêm túc, học sinh luôn nhận được sự quan tâm chu đáo của các thầy, cô và ban tổ chức.

Nguyễn Lê Thảo Anh - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành viên đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế, nhớ lại: Những ngày tập huấn, dự thi Olympic tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là những kỷ niệm khó quên. Trong bối cảnh dịch bệnh, đội tuyển được bố trí ở trong khuôn viên ký túc xá của trường để tập trung ôn thi trong suốt 2 tháng.

“Dù rất nhớ nhà nhưng các thành viên trong đội tuyển đều rất cố gắng vượt qua khó khăn, để đạt được kết quả tốt nhất. Chúng em ý thức rằng, việc đại diện cho Việt Nam tham dự đấu trường tri thức quốc tế không chỉ là vinh dự, mà còn là trách nhiệm” - Thảo Anh nói.

Thời gian luyện tập cho kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế năm nay diễn ra rất đặc biệt. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tất cả đều diễn ra trực tuyến, từ tập huấn đội tuyển cho đến việc thi tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhìn lại, em thấy đó là cả hành trình nỗ lực không ngừng của các thành viên trong đội và tất cả thầy cô. - Đặng Lê Minh Khang

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.