Học sinh làm phim về môi trường và gia đình thắng giải KWN 2018

GD&TĐ - Vượt qua hơn 30 trường học tại Hà Nội, hai đội làm phim từ Trường tiểu học Thịnh Quang và THCS Archimedes Academy đã giành giải nhất ở hai lứa tuổi tiểu học, trung học sẽ đại diện Việt Nam tham gia vòng chung kết và lễ trao giải toàn cầu Chương trình làm phim “Qua ống kính trẻ thơ” (Kid Witness News – KWN) 2018 dự kiến tổ chức tại Nhật Bản vào mùa hè 2019.

Những nhà làm phim nhí nhận giải Chương trình làm phim “Qua ống kính trẻ thơ”
Những nhà làm phim nhí nhận giải Chương trình làm phim “Qua ống kính trẻ thơ”

Trong lễ trao giải KWN 2018 do Panasonic tổ chức diễn ra sáng nay (24/11), Ban tổ chức nhận định mỗi bộ phim tham gia năm nay là một cách tiếp cận độc đáo.

Sự đầu tư kỹ lưỡng về kịch bản với nhiều thể loại mới bao gồm phim ngắn, tài liệu, phóng sự, cùng chất lượng hình ảnh chuyên nghiệp nhờ những thiết bị ghi hình và nghe nhìn hàng đầu của Panasonic cho thấy sự nghiêm túc và say mê của các bạn trẻ với bộ môn nghệ thuật thứ 7.

Đơn cử, để thực hiện phim tài liệu “Tìm hiểu ngôn ngữ giao tiếp của người Mường”, các học sinh Trường tiểu học Spring Hill đã tới thực địa tại bản Giang Mỗ, Hòa Bình để tìm hiểu, làm phim và phỏng vấn người dân địa phương về tầm quan trọng của việc bảo tồn ngôn ngữ dân tộc thiểu số.

Thuyết phục hoàn toàn ban giám khảo bằng kịch bản và hình ảnh quay chất lượng, giải nhất lứa tuổi tiểu học đã thuộc về đội tiểu học Thịnh Quang với bộ phim “Chúc mừng sinh nhật”, kể về câu chuyện giàu cảm xúc của cậu bé Nam được cô giáo và các bạn chia sẻ về “Ngày chúng ta sinh ra đời” sau những hờn dỗi với bố mẹ.

Trong ngày sinh nhật của mẹ, cậu dành tặng mẹ món quà nhỏ bằng số tiền dành dụm bấy lâu và lời thì thầm yêu thương: “Ngày sinh của con cũng chính là ngày kỷ niệm của mẹ con mình, mẹ nhé!”

Giải nhất lứa tuổi Trung học thuộc về đội THCS Archimedes Academy nhờ sự sáng tạo trong kịch bản và cách thể hiện.

Bằng lời tự thuật của chú cá vàng trong ngày ông Công ông Táo, câu chuyện kể về hành trình của chú từ lúc bị đem ra chợ bán, đến khi bị thả ra những dòng sông bị ô nhiễm cùng rất nhiều những chú cá vàng khác trong ngày 23 tháng Chạp.

Chú mơ thấy mình được tự do bơi lội trong một dòng nước trong xanh và sạch sẽ. Bộ phim như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng của trẻ thơ về ý thức bảo vệ môi trường.

Chương trình làm phim “Qua ống kính trẻ thơ” là một sân chơi hấp dẫn với học sinh phổ thông
 Chương trình làm phim “Qua ống kính trẻ thơ” là một sân chơi hấp dẫn với học sinh phổ thông

Với KWN 2018, lần đầu tiên các học sinh được tham gia Chương trình quay phim - dã ngoại tại Bản Lác, Mai Châu vào tháng 6 năm 2018.

Đạo diễn Anh Tuấn, Trường ĐH Sân khấu điện ảnh, người đồng hành cùng Panasonic KWN 2018 chia sẻ: “Đây là cơ hội để các bạn thực hành quay các thước phim ngoại cảnh sinh động, hấp dẫn và bổ trợ rất nhiều cho những buổi đào tạo tại studio. Ngoài ra, các bạn nhỏ còn được gặp gỡ với các diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng và giao lưu với các đội thi từ nhiều trường khác nhau.”

Theo ông Kazuhiro Matsushita, Tổng giám đốc Panasonic Việt Nam, từ 2006 đến nay, chương trình làm phim Panasonic Qua ống kính trẻ thơ KWN đã thu hút hơn 17.000 học sinh từ gần 100 trường học của Việt Nam tham gia.

“Chúng tôi mong muốn đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam thông qua nỗ lực đồng hành cùng thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước nhiều tiềm năng này”- ông Kazuhiro Matsushita cho hay.

Lễ trao giải Chương trình làm phim “Qua ống kính trẻ thơ” 2018 khép lại hành trình giàu làm phim giàu trải nghiệm mới mẻ của hơn 11.000 học sinh từ 35 trường học tại Hà Nội.

Năm nay, số lượng học sinh tham dự tăng 2,5 lần, với 122 kịch bản độc đáo, hấp dẫn về 3 chủ đề chính của cuộc thi là môi trường, giao tiếp và thể thao, phản ánh những góc nhìn trong trẻo, mới mẻ và cách thể hiện độc đáo của chính những bạn nhỏ về cuộc sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.