Học sinh Hà thành đắm mình trong không gian Tết xưa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thi tài gói bánh chưng, trò chơi dân gian hay những gian hàng được trang trí cành mai - đào của học sinh quận Ba Đình mang đậm hương vị Tết.

Học sinh trường THCS Thành Công tham gia gói bánh chưng.
Học sinh trường THCS Thành Công tham gia gói bánh chưng.

Học sinh sôi nổi chào Xuân

Không khí Tết Nguyên đán Quý mão 2023 đang tràn ngập trong nhiều ngôi trường tại Thủ đô Hà Nội với hình ảnh quen thuộc: Bánh chưng, bánh tét, hoa mai, hoa đào rực rỡ…

Sáng 17/1, trường THCS Nguyễn Trãi (quận Ba Đình) tổ chức chương trình "Hội vui Xuân Quý mão 2023". Cô Lê Hoàn Châu - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, chương trình với mong muốn giúp học sinh hiểu thêm về nét đẹp văn hóa, lễ hội, các phong tục tập quán về ngày Tết cổ truyền. Đây cũng là dịp để học sinh có thêm cơ hội giao lưu, thể hiện tài năng trên nhiều lĩnh vực, tăng cường tinh thần đoàn kết, tạo không khí vui tươi phấn khởi đón chào năm mới.

Học sinh trường THCS Nguyễn Trãi với các tiết mục văn nghệ chào Xuân.

Học sinh trường THCS Nguyễn Trãi với các tiết mục văn nghệ chào Xuân.

Hội vui Xuân Quý mão 2023 của trường THCS Nguyễn Trãi tổ chức đã thu hút đông đủ thầy cô giáo, cán bộ nhân viên và hơn 740 học sinh nhà trường. Mở đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ đặc sắc, sôi động được đầu tư công phu đến từ các lớp đã làm "nóng" sân khấu của ngày hội Xuân.

Tiếp đó, Ban giám hiệu trường THCS Nguyễn Trãi trao thưởng cho tập thể các lớp đạt thành tích cao trong hoạt động thể thao (giải thi đấu bóng rổ, bóng đá) và trao quà cho học sinh vượt khó vươn lên trong học tập của nhà trường.

Cô Lê Hoàn Châu - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trãi bày tỏ, dịp Tết đến Xuân về, nhà trường tổ chức trao quà cho học sinh vượt khó - đó là tình yêu thương, sự chia sẻ và động viên giúp học sinh khắc phục khó khăn trong cuộc sống, vươn lên học tập.

Trường THCS Nguyễn Trãi tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.

Trường THCS Nguyễn Trãi tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.

Tại Hội vui Xuân Quý mão 2023, những bức tranh vẽ của học sinh với chủ đề “Linh vật của năm - Chào Xuân Quý Mão” được thiết kế thành video và được trình chiếu trên màn hình LED cũng khiến cho các vị đại biểu, phụ huynh và học sinh toàn trường THCS Nguyễn Trãi thích thú. Tác phẩm “chú mèo ngày Tết” được các đại biểu dự và giáo viên đánh giá sự chuẩn bị công phu, sáng tạo và phong phú, bộc lộ niềm vui, phấn khởi đón chào năm mới.

Cùng với những tiết mục văn nghệ sôi động là các hoạt động trải nghiệm, nhận quà từ siêu thị áo ấm 0 đồng. Dịp này, học sinh trường THCS Nguyễn Trãi tổ chức các gian hàng tham gia hội Xuân. Mỗi gian hàng được trang trí theo ý tưởng riêng, độc đáo nhưng đều mang đậm hương vị ngày Tết.

"Trong các gian hàng là những món đồ được bày bán phong phú, đa dạng từ các món ăn của lứa tuổi học trò đến đồ chơi trí tuệ. Hội vui Xuân Quý mão 2023 là cơ hội để học sinh không chỉ thể hiện tài năng, sự khéo léo nội trợ mà còn được thỏa sức vui chơi, sáng tạo sau những ngày học tập căng thẳng.

Đây cũng là hoạt động trải nghiệm, góp phần giáo dục các em học sinh hiểu thêm những nét đẹp văn hóa Tết truyền thống của dân tộc...", cô Lê Hoàn Châu bày tỏ.

Thi tài gói bánh chưng

Cũng trong ngày 17/1, tại trường THCS Thành Công (quận Ba Đình) tưng bừng diễn chương trình "Gala chào Xuân Quý mão 2023". Đây là hoạt động thường niên của trường THCS Thành Công được thầy trò nhà trường cùng phụ huynh háo hức mong đợi. Gala chào Xuân hàng năm đã trở thành một “đặc sản" Tết không thể thiếu làm nên sắc màu của mái nhà THCS Thành Công.

Chia sẻ tại chương trình, cô Nguyễn Ngọc Anh - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, Gala chào Xuân là dịp góp phần gieo vào tâm hồn học sinh những dấu ấn thật đẹp trong tuổi thơ - tuổi học trò. "Từ những kỉ niệm đẹp các em sẽ lan tỏa tình cảm yêu thương, sẻ chia, biết nhớ đến cội nguồn, dân tộc. Dù sau này khi đã là những công dân toàn cầu, đi khắp năm châu bốn bể các em vẫn nhớ hồn quê đất Việt, nhớ bánh chưng xanh, nhớ gian bếp nhỏ, nhớ cha mẹ, thầy cô, nhớ quê hương, Tổ quốc…", cô Nguyễn Ngọc Anh bày tỏ.

Học sinh trường THCS Thành Công tranh tài tại "Gala chào Xuân Quý mão 2023".

Học sinh trường THCS Thành Công tranh tài tại "Gala chào Xuân Quý mão 2023".

Tại chương trình "Gala chào Xuân Quý mão 2023" với nhiều tiết mục văn nghệ sôi động, rực rỡ sắc màu được đầu tư công phu, kĩ lưỡng của học sinh khối 8 với chủ đề "Tết là để sum họp - Tết là để trở về".

Góp mặt trong "Gala chào Xuân Quý mão 2023" còn có thầy cô đến từ Trung tâm Tiếng Anh OEA - những người đã đồng hành với các lớp học tiếng Anh của nhà trường. Qua đó mang đến không khí Tết cổ truyền Việt Nam có thêm màu sắc thật hiện đại khi học sinh đã biết nắm bắt cơ hội thể hiện khả năng ngoại ngữ của mình.

Những gian hàng học sinh trường THCS Thành Công trang trí và tổ chức.

Những gian hàng học sinh trường THCS Thành Công trang trí và tổ chức.

Với học sinh khối 9 - trường THCS Thành Công đã tranh tài qua phần thi truyền thống: "Gói bánh chưng xanh - Mừng Tết an lành”. Còn với học sinh khối 6, 7 háo hức tham gia phần hội trại “Vui Tết Quý Mão năm 2023”. Mỗi gian trại là một không gian riêng của từng lớp với các phong cách đa dạng, phong phú vô cùng độc đáo, sáng tạo nhưng vẫn mang đậm hương sắc Việt Nam. Kết thúc "Gala chào Xuân Quý mão 2023" là phần trao giải thưởng cho các lớp có tiết mục, gian hàng, phần thi tham gia.

Hiệu trưởng trường THCS Thành Công - cô Nguyễn Ngọc Anh nhấn mạnh, mỗi phần thi hay trò chơi dân gian, hội trại đều đem đến cho học sinh niềm vui và trải nghiệm thú vị. "Gala chào Xuân Quý mão 2023 là hoạt động ý nghĩa, tạo điều kiện cho học sinh yêu thích nghệ thuật và phát huy năng khiếu được thể hiện khả năng của mình. Qua đó, góp phần gìn giữ và phát huy nét đẹp truyền thống văn hóa Tết của người Việt…”, cô Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ