Trường học An Giang tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh khó khăn vui Tết

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhân dịp Tết, các trường học ở An Giang vừa tổ chức các hoạt động vui chơi, vừa nỗ lực chăm lo hỗ trợ học sinh khó khăn vui Tết.

Học sinh An Giang vui xuân đón Tết trong trường học.
Học sinh An Giang vui xuân đón Tết trong trường học.

Xuân ngập tràn trường học

Nhân dịp xuân về, các trường học ở An Giang rộn ràng các hoạt động vui chơi, trang trí xuân để học sinh đón Tết. Tại Trường Tiểu học B Định Thành (Thoại Sơn), học sinh được trải nghiệm gói bánh tét, bánh ít và tham gia các trò chơi dân gian rất sôi nổi, hào hứng.

Cô Lê Phụng Hạnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học B Định Thành cho biết: "Tuy mới lần đầu tổ chức nhưng mọi hoạt động diễn ra rất suôn sẻ. Các em học sinh rất thích thú khi được tự tay gói nên những chiếc bánh xinh xắn, dễ thương”.

Tại trung tâm thành phố Long Xuyên, Trường tiểu học Lê Quý Đôn tổ chức “Gian hàng ẩm thực 0 đồng” với các mặt hàng bánh dân gian, đồ ăn vặt... Trò chơi hấp dẫn như tạo hình bong bóng nghệ thuật đã thu hút hơn 1.200 phụ huynh và học sinh tham gia, qua đó giúp học sinh tìm hiểu về truyền thống văn hoá dân gian địa phương.

Ở Trường THPT Vọng Thê (Thoại Sơn), giáo viên và học sinh cũng nhộn nhịp với những gian hàng ẩm thực, những trò chơi tái hiện không gian văn hoá miền quê xưa như tát mương, tát đìa bắt cá... hào hứng và sôi nổi.

Học sinh trải nghiệm gói bánh.

Học sinh trải nghiệm gói bánh.

Em Mai Thy - học sinh lớp 12A9 chia sẻ: "Em rất vui khi dịp Tết đến, Xuân về nhà trường tổ chức những hoạt động thú vị. Chương trình giúp chúng em được hòa mình vào không gian những ngày Tết cổ truyền và các trò chơi bổ ích, để có thêm nhiều vốn sống, tự tin hơn trong học tập".

Giúp bạn khó khăn cùng vui Xuân, đón Tết

Ngoài các hoạt động vui chơi, trải nghiệm bổ ích, các trường học trong tỉnh An Giang còn tổ chức nhiều hoạt động nhân ái hướng đến những học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trường THCS Nguyễn Trãi (TP Long Xuyên – An Giang) có Chương trình "Thắp sáng ước mơ” trao quà Tết cho học sinh học tập tốt, khó khăn mỗi khi Xuân về. Theo đó, có 106 học sinh của trường được trao tặng 106 phần quà, mỗi phần gồm nhu yếu phẩm và bao lì xì trị giá 750.000đ, với tổng số tiền là 79,5 triệu đồng.

Thầy Dương Kiếm Anh - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết: "Dịp Xuân mới Quý Mão năm 2023, các trường học trên địa bàn thành phố đã tổ chức phong trào “Nuôi heo đất”, phong trào "Kế hoạch nhỏ”, quỹ “Cây mùa xuân” và vận động sự hỗ trợ của mạnh thường quân trao tặng 2.507 phần quà Tết (với tổng kinh phí gần 630 triệu đồng) dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn”.

Trường THPT Vĩnh Trạch (An Giang) tặng quà Tết cho học sinh.

Trường THPT Vĩnh Trạch (An Giang) tặng quà Tết cho học sinh.

Còn Trường THPT Vĩnh Trạch (xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn) tổ chức chương trình văn nghệ gây quỹ “Cây mùa xuân” với các tiết mục ca, múa, nhạc “cây nhà, lá vườn” và vận động mạnh thường quân hỗ trợ trao tặng 124 phần quà cho học sinh khó khăn, học sinh nghèo, học sinh mồ côi đang theo học tại trường. Mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm trị giá từ 200.000đ đến 350.000đ, với số tiền trên 32 triệu đồng.

Cô Lương Thị Kim Thy - Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Trạch cho biết: “Chương trình nhằm giáo dục tinh thần “tương thân, tương ái” trong học sinh, biết chia sẻ khó khăn cùng bạn. Đồng thời tạo động lực để các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và rèn luyện, tiếp tục thực hiện ước mơ, hoài bão của bản thân”.

Ban giám hiệu Trường Tiểu học A thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn cũng đã trao tặng 30 phần quà Tết cho học sinh khó khăn của trường. Mỗi phần quà gồm bánh mứt, đường sữa... trị giá 200.000đ và 200.000đ tiền mặt, tổng số tiền 12 triệu đồng do mạnh thường quân hỗ trợ.

Thầy Nguyễn Anh Tuấn – Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thoại Sơn chia sẻ: “Trước thềm năm mới Quý Mão 2023, Phòng GD&ĐT khuyến khích các trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt vui chơi, vận động tặng quà Tết cho học sinh khó khăn, góp phần giúp các em có được những ngày xuân thật ý nghĩa, đầm ấm”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.