Học sinh Hà Nội tích cực lan tỏa yêu thích đọc sách

GD&TĐ - Sau 2 ngày 23 - 24/11/2019, Lễ hội sách "Mọt 2019 - Nhân ảnh" diễn ra ở Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội (số 93 Đinh Tiên Hoàng) hơn 3.000 quyển sách đã được mua và đổi mới.

Lễ hội được nhiều người quan tâm
Lễ hội được nhiều người quan tâm

Lễ hội sách "Mọt 2019 - Nhân ảnh" do học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tổ chức tại Hà Nội với Triển lãm và trao đổi sách “Mọt 2019: Nhân ảnh” được tổ chức nhằm khơi gợi lan toả yêu thích đọc sách, lan tỏa văn hóa đọc đang dần mai một trong cuộc sống hiện đại ngày nay, đồng thời cũng gửi gắm những thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống.

Đặc biệt với các bạn trẻ trong thời đại 4.0 như hiện nay, đó là một việc hết sức cần thiết. Và trong lễ hội này đã phát động phong trào Đổi sách cũ lấy sách mới. Đây cũng là phần chính của lễ hội sách lần này. Theo đó, với mỗi cuốn sách cũ không đọc, trả thêm 10.000 đồng, người tham gia lễ hội sách sẽ đổi được một cuốn sách mới và có cơ hội làm ra những chiếc kẹp sách xinh xắn cho riêng mình.

Được biết đây là lần thứ 5, lễ hội sách được tổ chức, lần này có quy mô lớn và phong phú hơn các lần trước. Bên cạnh việc bán và đổi sách, lễ hội còn có khu làm kẹp sách và viết thiệp gửi các bệnh nhi trong viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Các bạn trẻ thuộc dự án hy vọng thông qua mô hình lễ hội sách, chỉ 1% giúp đỡ của mỗi người trong chúng ta có thể khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn với những người khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...