Học sinh Hà Nội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật

GD&TĐ - Ngày 20/3, tại trường THPT Việt Đức, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 dành cho học sinh THPT năm 2019.

Học sinh tham gia phần thi trắc nghiệm
Học sinh tham gia phần thi trắc nghiệm

Hội thi được tổ chức với mục đích nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp tục thực hiện đề án “Nâng cao công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” và tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh.

Tham gia hội thi, 11 đội đến từ 11 trường THPT thuộc cụm Hoàn Kiếm - Hai Bà Trưng trải qua 3 vòng thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên máy chiếu màn hình lớn bằng cách chọn một phương án trả lời trên giấy đã ghi trước các phương án A, B, C, D.

Nội dung các câu hỏi xoay quanh những kiến thức về pháp luật như Luật Thanh niên, Giáo dục, Luật Thủ đô, An toàn giao thông, phòng chống bạo lực gia đình, phòng cháy chữa cháy, phòng chống ma túy… và một số hiểu biết về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên môi trường mạng.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho trường THPT Việt Đức. Giải Nhì thuộc về trường THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng và THPT Hồng Hà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.