Học sinh Hà Nội hào hứng giao lưu tiếng Anh và "chinh phục Robobimi"

GD&TĐ - Ngày 22/1, hơn 300 HS tiểu học quận Tây Hồ hào hứng tham gia chương trình "Giao lưu tiếng Anh và chinh phục Robobimi” năm 2021.

Các đội thi thể hiện kiến thức hiểu biết qua thi trắc nghiệm.
Các đội thi thể hiện kiến thức hiểu biết qua thi trắc nghiệm.

Tranh tài tại chương trình, 10 đội chơi đến từ các trường tiểu học trên địa bàn quận đã thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau vượt qua thử thách ở các phần thi: tranh tài kiến thức “Em giỏi tiếng Anh” và sáng tạo STEM với chủ đề “Vì một hành tinh xanh”.

Quang cảnh chương trình giao lưu.
Quang cảnh chương trình giao lưu.

Qua trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm, mỗi đội đã thể hiện kiến thức hiểu biết thuộc các lĩnh vực: Toán, khoa học, công nghệ, môi trường, đối vui tiếng Anh… Các em đã thể hiện khả năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh thành thạo cùng ý tưởng sáng tạo và phong cách thể hiện độc đáo, hấp dẫn. Các sản phẩm STEM mang tới chương trình đã phản ánh rõ nét niềm đam mê, yêu thích công nghệ, khám phá khoa học của HS tiểu học quận Tây Hồ.

Kết quả, đội thi Trường Tiểu học Chu Văn An đã giành giải xuất sắc ở cả 2 phần thi. Giải Nhất thi kiến thức “Em giỏi tiếng Anh” thuộc về Trường Tiểu học Phú Thượng, An Dương; Giải Nhì: Tiểu học Đông Thái, Nhật Tân, Xuân La. Giải Nhất thi sáng tạo STEM thuộc về Trường Tiểu học Quảng An; giải Nhì: Tiểu học Tứ Liên, An Dương.

Đông đảo HS đến cổ vũ và tham gia giao lưu cùng chương trình
Đông đảo HS đến cổ vũ và tham gia giao lưu cùng chương trình

Trưởng phòng GD&ĐT quận Tây Hồ Lê Hồng Vũ cho biết, chương trình giao lưu là sân chơi để HS được giao lưu, trải nghiệm, trau dồi năng lực sử dụng tiếng Anh, nâng cao hiểu biết của các em về lĩnh vực tự nhiên, xã hội trong môi trường tiếng Anh. Giúp các em nâng cao khả năng làm việc nhóm, phát huy năng lực của bản thân, kích thích khả năng sáng tạo, tích cực, chủ động giải quyết các tình huống…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.