Học bổng Thanh niên trẻ Châu Á năm 2010

Học bổng Thanh niên trẻ Châu Á năm 2010
Một buổi thực tập tiếng Kyushu
Một buổi thực tập tiếng Kyushu. Ảnh: internet

Đối tượng được xét tuyển là những thanh niên ưu tú của 11 nước, gồm 10 nước ASIAN (bao gồm cả Việt Nam) và Banglades, đáp ứng những yêu cầu cụ thể sau: Dưới 35 tuổi (sinh sau ngày 2/4/1976); tốt nghiệp loại giỏi các trường đại học; mong muốn được học tiếng Nhật. Khuyến khích những người có nguyện vọng làm việc tại các cơ quan kinh doanh tư nhân; những người chưa hoặc mới học tiếng Nhật (chương trình này được xây dựng dành cho các đối tượng mới học tiếng Nhật); những người chưa từng đi du học ở nước ngoài; những ứng viên độ tuổi 20. Những người có chuyên ngành liên quan đến Nhật Bản, tiếng Nhật, nghiên cứu văn hóa Nhật sẽ không được tuyển chọn.

Ứng viên trúng tuyển sẽ được đào tạo tiếng Nhật tập trung, sau đó được tiếp tục đào tạo kiến thức và kỹ thuật chuyên ngành tại khoa sau đại học các trường đại học ở Nhật với tư cách là lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật. Các lưu học sinh sẽ được AYE bố trí chỗ ở trong KTX.

Ứng viên có nguyện vọng cần nộp hồ sơ đến Đại sứ quán Nhật Bản trước ngày 13/11/2009 (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). Hồ sơ gồm: Đơn xin dự thi (theo mẫu) với 3 bản chính, 1 bản copy; 3 ảnh 6x4 dán vào đơn xin dự thi; thư giới thiệu của hiệu trưởng trường đại học, trưởng khoa hoặc giảng viên hướng dẫn (1 bản chính, 3 bản copy); bảng kết quả học đại học; thư giới thiệu của lãnh đạo cơ quan công tác; bằng tốt nghiệp đại học.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Đại sứ quán Nhật Bản sẽ tiến hành sơ tuyển lần 1, kết quả đợt sơ tuyển này sẽ được công bố vào đầu tháng 1/2010. Cuối tháng 2 đến đầu tháng 3/2010, ứng viên qua vòng sơ tuyển sẽ tham dự cuộc thi vấn đáp vủa Ban tuyển sinh. Kết quả tuyển chọn cuối cùng dự định sẽ công bố vào giữa tháng 4/2010 (năm 2009, đã có 2 ứng viên Việt Nam được tuyển chọn). 

Đan Thảo

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ