Hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn Thái Nguyên phục hồi mạnh mẽ

GD&TĐ - Những tháng đầu năm 2022, xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Thái Nguyên phục hồi mạnh mẽ khi tăng trưởng lên đến 29,9% so với cùng kỳ năm 2021 và bằng 52,6% kế hoạch cả năm.

Nhà máy Samsung tại Phổ Yên (Thái Nguyên)
Nhà máy Samsung tại Phổ Yên (Thái Nguyên)

Theo đó, năm 2022 tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8%, trong đó giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 9%. Tính đến hết 6 tháng đầu năm, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn ước đạt 16,84 tỷ USD, bằng 52,6% kế hoạch năm và tăng 29,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu của các đơn vị do địa phương quản lý ước đạt 317,1 triệu USD, tăng 38,1% so với cùng kỳ; xuất khẩu của các đơn vị Nhà nước Trung ương đạt 7,6 triệu USD, tăng 30,9%; xuất khẩu của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 16,52 tỷ USD, tăng 29,8%.

Thái Nguyên tập trung xuất khẩu các mặt hàng bao gồm: Sản phẩm điện tử ước đạt 16,13 tỷ USD (chiếm 95,7% tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn), tăng 31,4% so với cùng kỳ; sản phẩm may đạt 220,2 triệu USD, tăng 9%; kim loại màu và tinh quặng kim loại màu ước đạt 162,8 triệu USD, tăng 47,4%; phụ tùng vận tải ước đạt 3 triệu USD, tăng 7,1%; giấy và các sản phẩm từ giấy ước đạt 2,1 triệu USD, tăng 14%...

Dự báo 6 tháng cuối năm 2022, tình hình kinh tế cả nước trong đó có Thái Nguyên sẽ chịu nhiều ảnh hưởng từ nền kinh tế thế giới, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và Nhân dân để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chương trình tư vấn hướng nghiệp do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức. Ảnh: NTCC

Cơn sốt ngành 'hot' và bài toán chọn nghề

GD&TĐ - Theo các chuyên gia giáo dục, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), học sinh cần tỉnh táo lựa chọn nghề nghiệp dựa trên năng lực, đam mê và sở trường của bản thân, thay vì chạy theo những ngành nghề đang “thời thượng”.

PGS.TS Đinh Điền bên sản phẩm ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ do ông và các cộng sự nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ

GD&TĐ - Các giảng viên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc ĐHQG TPHCM) đang hợp tác nghiên cứu giải pháp chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đời sống.