Hoàng Đức nói gì sau trận thua Indonesia?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hoàng Đức và các đồng đội không giấu được thất vọng sau trận thua Indonesia ở vòng loại World Cup.

Hoàng Đức tỏ rõ sự thất vọng sau trận thua Indonesia.
Hoàng Đức tỏ rõ sự thất vọng sau trận thua Indonesia.

Đúng như lo lắng của người hâm mộ, tuyển Việt Nam đã thi đấu không tốt và để thua 0-1 trước Indonesia trên sân Bung Karno ở lượt trận 3 vòng loại 2 World Cup 2026 qua đó nhận về rất nhiều lời chê từ phía người hâm mộ

Chia sẻ sau trận đấu, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn của tuyển Việt Nam nói: "Tôi rất buồn khi đội tuyển không có kết quả như mong đợi. Toàn đội đã chuẩn bị rất kĩ càng cho các pha ném biên, nhưng tình huống diễn ra quá nhanh.

Chúng tôi đã rất cố gắng nỗ lực, tiếc là để thua một bàn cố định. Mục tiêu trận lượt về của toàn đội là chiến thắng để tiếp tục níu giữ hi vọng đi tiếp".

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho rằng: "Bàn thua là lỗi tất cả mọi người vì đã để đội bạn ném biên như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ rút kinh nghiệm. Đối thủ giờ có bộ mặt rất khác, họ giờ chơi tốt hơn trước và việc của chúng tôi là tập luyện và hướng tới trận đấu tiếp theo".

Ở trận đấu tối qua, tuyển Việt Nam kiểm soát bóng 49% ít hơn so với 51% của Indonesia. Đội khách chỉ có 2 lần dứt điểm và cả 2 lần đó đều không trúng đích. Trong khi đó, trong 7 lần dứt điểm, Indonesia có tới 6 lần dứt điểm trúng cầu môn đối thủ và ghi được một bàn thắng.

Thất bại trước Indonesia khiến cho đội tuyển Việt Nam rơi xuống vị trí thứ 3 bảng F với 3 điểm sau 3 trận. Ngày 26/3 tới hai đội sẽ tái đấu trên sân Mỹ Đình của Mỹ Đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.