Chuyên gia nhận định trận Indonesia - Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các chuyên gia có những nhận định đáng chú ý về trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia diễn ra lúc 20h30 hôm nay (21/3).

Indonesia tự tin trước Việt Nam ở ở lượt trận thứ ba vòng loại 2 World Cup 2026.
Indonesia tự tin trước Việt Nam ở ở lượt trận thứ ba vòng loại 2 World Cup 2026.

Lúc 20h30 hôm nay (21/3), tuyển Indonesia sẽ tiếp đón tuyển Việt Nam trên sân nhà Bung Karno ở lượt trận thứ ba vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Trước thềm trận đấu rất đáng xem này, chuyên gia bóng đá người Indonesia Akmal Marhali nhận định trên kênh YouTube Nalar TV: "Ngay cả khi chỉ đội có 8 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài ra sân, hoặc thậm chí một nửa số đó (4 người) được tung vào sân, Indonesia cũng đủ sức đánh bại tuyển Việt Nam. Tôi được biết, hiện tại tuyển Việt Nam vẫn chỉ có 1 cầu thủ nhập tịch duy nhất.

Tôi dự đoán đội tuyển Indonesia sẽ thắng thuyết phục với tỷ số 2-0. Điều quan trọng là đội tuyển Indonesia đừng thắng nhờ may mắn như ở Asian Cup 2023, qua chấm phạt đền!".

Ông Akmal Marhali một lần nữa cho rằng, tuyển Indonesia cần chứng minh họ mạnh hơn so với tuyển Việt Nam: "Với tất cả những yêu cầu đã được đáp ứng, bây giờ chúng tôi phải chứng minh trên sân rằng chúng tôi có thể thắng tuyển Việt Nam. Đó là điều chắc chắn với tuyển Indonesia".

Trong khi đó, thủ môn lừng danh Casillas khuyên đội tuyển Việt Nam: "Để tránh đua sức thì ta có thể chơi phòng ngự - phản công, nắm bắt nhịp điệu trận đấu, phòng ngự chủ động, có cơ hội thì chuyển trạng thái linh hoạt, tiếp cận cầu môn đội bạn một cách thật nhanh. Chứ nếu ta đá như tại Asian Cup, đua sức với đối thủ thì sẽ rất bất lợi".

Về trận Việt Nam – Indonesia, HLV Mai Đức Chung nhận định với truyền thông trong nước: “Chúng ta cần chơi phòng ngự phản công ở trận đấu này. Ở Đông Nam Á, tuyển Việt Nam cũng chỉ ngang với Thái Lan hay Indonesia, chưa thể chơi cửa trên được. HLV Troussier cùng các học trò cần có mục tiêu rõ ràng, tôi nghĩ một điểm là tốt nhất rồi về sân nhà tính tiếp".

Còn theo bình luận viên Quang Huy: "Rất khó nói về kết quả khi đã có nhiều sự thay đổi ở hai đội. Còn về lý thuyết, nếu ta thua nhẹ ở sân khách, rồi về sân nhà thắng đậm hơn thì vẫn có thể bảo đảm tình thế tốt trong bảng F. Đối thủ chính để ta cạnh tranh suất đi tiếp vẫn là tuyển Indonesia".

Chuẩn bị cho trận tiếp đón tuyển Việt Nam, Indonesia đã triệu tập tới 11 cầu thủ nhập tịch gồm gồm: Các hậu vệ Elkan Baggott (cao 1m96, sinh ở Thái Lan), Justin Hubner (1m87, sinh ở Hà Lan), Jordi Amat (1m84, sinh ở Tây Ban Nha), Jay Idzes (1m91, sinh ở Hà Lan), Sandy Walsh (1m83, sinh ở Bỉ), Nathan Tjoe-A-On (1m82, sinh ở Hà Lan).

Tiền vệ Ivar Jenner (1m86, sinh ở Hà Lan), tiền vệ Marc Klok (1m77, sinh ở Hà Lan), Thom Haye (1m87, sinh ở Hà Lan), tiền đạo Rafael Struick (1m85, sinh ở Hà Lan) và Ragnar Oratmangoen (1m80, sinh ở Hà Lan).

Tuy nhiên, trước thềm các trận đấu diễn ra, cả đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia đều thiếu vắng một loạt ngôi sao vì chấn thương.

Sau trận đấu ngày 21/3, hai đội sẽ di chuyển về Việt Nam để chuẩn bị cho trận lượt về trên sân vận động Mỹ Đình, diễn ra vào lúc 19h ngày 26/3.

Hiện ở bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026, tuyển Việt Nam đứng nhì bảng với 3 điểm sau 2 trận trong khi đội tuyển Indonesia xếp cuối với chỉ 1 điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ