Tuyển Việt Nam tiếp tục bại trận trước Indonesia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong một ngày thi đấu thiếu thuyết phục, tuyển Việt Nam tiếp tục gục ngã trước Indonesia trên sân nhà của đối thủ.

Tuyển Việt Nam thua cay đắng trên sân Bung Karno của Indonesia.
Tuyển Việt Nam thua cay đắng trên sân Bung Karno của Indonesia.

Lượt trận thứ 3 vòng loại 2 World Cup 2026 bảng F, tuyển Việt Nam làm khách trên sân Bung Karno của Indonesia.

Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay ở những phút đầu trận. Đình Bắc ném biên xa vào vòng cấm ở phút thứ 6, hàng thủ tuyển Indonesia đã có chút lóng ngóng song đã không có bàn thắng cho đội khách.

Ít phút sau đó, tiếp tục là Đình Bắc có pha phối hợp khá tốt bên cánh trái với các đồng đội, nhưng cú sút của sao trẻ này đã bị can thiệp.

Tới phút thứ 29, Indonesia có pha lên bóng khá tốt bên cánh trái, Struick tung cú sút uy lực nhưng Nguyễn Filip đã bắt gọn trái bóng.

Cuối hiệp một, Xuân Mạnh có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm đối thủ nhưng cú sút của cầu thủ này chưa tốt. Đây cũng là tình huống hiếm hoi đội khách đưa ra cú dứt điểm về phía cầu môn đối thủ.

Ngay đầu hiệp hai, đội chủ nhà Indonesia có một loạt sự thay đổi người khi Sandy Walsh, Pratama Arhan và Egy lần lượt được tung vào sân.

Tới phút thứ 51, tỷ số được mở cho chủ nhà Indonesia. Arhan ném biên đầy khó chịu, bóng bật ra và Egy đã lao vào dứt điểm cận thành ghi bàn đưa đội bóng Vạn đảo vượt lên dẫn trước.

Ở tình huống lên bóng sau đó của tuyển Việt Nam, Nhâm Mạnh Dũng đỡ bóng tốt, xử lý một nhịp rồi dứt điểm sau đó của tiền đạo này lại đưa bóng đi lên trời đầy đáng tiếc.

Tới phút thứ 60, Tiến Linh và Văn Thanh được tung vào sân thay cho Đình Bắc và Mạnh Dũng.

Phút thứ 69, Ferdinan tung cú sút mạnh ở góc hẹp nhưng Filip Nguyễn đã phản xạ kịp thời cứu nguy cho đội tuyển Việt Nam.

Cuối trận, Văn Toàn vào sân, tuyển Việt Nam nỗ lực tấn công nhưng bất lực trong việc có được bàn thắng gỡ hòa và chấp nhận rời sân với tỷ số thua 0-1.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ