HLV Troussier thất vọng khi liên tục thua Indonesia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -HLV Troussier tỏ ra khá thất vọng khi các học trò liên tục nhận thất bại trước tuyển Indonesia.

HLV Troussier thất vọng với trận thua Indonesia.
HLV Troussier thất vọng với trận thua Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam nhận trận thua 0-1 trước Indonesia ở lượt trận 3 vòng loại 2 World Cup trên sân Bung Karno qua đó nguy cơ sớm dừng bước ở bảng F.

Sau trận đấu, HLV Troussier phát biểu trong buổi họp báo: “Bản thân chúng tôi đã có sự chuẩn bị về tinh thần và không bất ngờ về không khí trên khán đài. Tôi đã xác định rằng đây không phải là trận đấu dễ dàng. Tôi đã dặn các cầu thủ phải kiểm soát hành vi để không có các hành động không đáng có trên sân”.

Phân tích kỹ hơn về trận đấu, chiến lược gia người Pháp cho biết: “Hiệp một các cầu thủ đã kiểm soát trận đấu, chuyển đổi trạng thái tốt để tạo ra cơ hội ghi bàn. Trong 1 trận đấu cân bằng, đội bóng nào ghi được bàn thắng trước sẽ có lợi thế rất lớn để giành được chiến thắng chung cuộc”.

Chia sẻ về bàn thua của các học trò, HLV Troussier cho rằng: “Về bàn thua, đó là sai sót cá nhân. Chúng tôi đã tập luyện hàng trăm lần cho những tình huống như vậy.

Tôi khá thất vọng về kết quả ngày hôm nay tuy nhiên các cầu thủ đã làm tốt chiến thuật tôi đề ra. Tôi tin rằng các cầu thủ sẽ không bỏ cuộc cho đến trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup 2026”.

"Chúng tôi mới chỉ vừa trải qua trận lượt đi và vẫn còn trận lượt về. Dĩ nhiên tôi không thể hài lòng về kết quả nhưng cách chơi và sự nỗ lực của cầu thủ vẫn rất là đáng khen. Đây là bài học cho trận đấu tiếp theo.

Mục tiêu của tuyển Việt Nam đương nhiên sẽ là có kết quả cao nhất và thu hẹp được khoảng cách 2 điểm hiện tại với Indonesia.

Hy vọng trận lượt về trên sân Mỹ Đình chúng tôi cũng sẽ có được sự ủng hộ của các cổ động viên Việt Nam giống như cách các cổ động viên đội khách hôm nay đã làm trên khán đài", chiến lược gia người Pháp nói tiếp.

Đánh giá về tình hình lực lượng giữa hai đội tuyển, HLV Troussier cho biết: "Để nói về lực lượng ngày hôm nay, tôi sẽ không đưa ra nhận xét nào về độ tuổi cả, tuyển Indonesia cũng dùng rất nhiều cầu thủ lứa U23.

Sự khác biệt giữa 2 đội là tuyển Indonesia có nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở nước ngoài và châu Âu. Nhưng hôm nay tôi không nhìn thấy sự chênh lệch giữa một đội tuyển đều thi đấu ở trong nước với đội hình nhiều cầu thủ chơi ở châu Âu như Indonesia".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.