Hoãn xử vụ nghệ sĩ Hồng Tơ đánh bạc

Theo nguồn tin riêng của PLO, một trong năm bị cáo đã có đơn xin hoãn phiên tòa.

Bị cáo Hậu (đứng) cùng đồng phạm tại tòa. Ảnh: Cù Hiền.
Bị cáo Hậu (đứng) cùng đồng phạm tại tòa. Ảnh: Cù Hiền.

Theo dự kiến, chiều 15/11, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử bị cáo Cao Văn Tơ (nghệ sĩ Hồng Tơ) cùng năm đồng phạm về tội đánh bạc. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của PV PLO, bị cáo Nguyễn Văn Hậu có đơn xin hoãn phiên tòa.

Hậu (quốc tịch Úc) là người thân của Tơ. Tại tòa ngày 8-11, Hậu khai mượn 15 triệu của vợ bị cáo Tơ để mua vé về Úc nhưng trước đó Hậu khai với CQĐT là vay để đánh bạc. Cạnh đó, Hậu khai do nhóm con bạc “thiếu chân” nên bị cáo ngồi vào cho đủ “cạ”.

Tại chiếu bạc, Hậu bị công an thu giữ 11,3 triệu đồng, 14,8 triệu đồng trong người và một chiếc điện thoại iPhone, một hộ chiếu. Hiện bị cáo Hậu đã được trả lại hộ chiếu nhưng bị cấm xuất cảnh.

Theo hồ sơ, chiều 17/4, các bị cáo đang đánh bài tại quán cà phê của Hồng Tơ ở quận Tân Phú thì bị công an bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm 14,8 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ đánh bạc. Ngoài ra, công an còn thu giữ 500 USD và hơn 48,8 triệu đồng.

Theo Pháp Luật

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ