Hoàn thành DynaGen Initiative khóa II: Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trình làng “thế hệ năng động” mới

GD&TĐ - Mới đây, Hội thảo tổng kết Sáng kiến hỗ trợ thanh niên – DynaGen Initiative do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tổ chức đã diễn ra.

Các sinh viên Dynagen Initiative trong một khóa huấn luyện.
Các sinh viên Dynagen Initiative trong một khóa huấn luyện.

Hơn 60 sinh viên “DynaGeners” khóa II và các khách mời cùng nhìn lại một năm hoạt động sôi nổi, trang bị nhiều kỹ năng cần thiết cho sinh viên thế hệ mới.

Hành trình DynaGen Inititiative khóa II.

Năm 2020, DynaGen Initiative tuyển chọn được 52 sinh viên đến từ 15 trường đại học tại Hà Nội tham gia khóa huấn luyện. Chương trình tiếp tục trao học bổng trị giá 1 triệu đồng/tháng, trong vòng 10 tháng cho 15 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ dự án.

Xuyên suốt 12 tháng, các sinh viên của DynaGen đã trải qua 6 khóa tập huấn, hội thảo, tọa đàm như “Chinh phục nhà tuyển dụng”; “Hoàn thiện để thành công”; “Trở thành người lãnh đao”. Đồng thời, “thế hệ năng động” của dự án cũng triển khai 2 sáng kiến “DynaGeners vượt qua thách thức” và tham gia hàng loạt sự kiện thiện nguyện vì cộng đồng.

Trong năm thứ 2 triển khai, dự án còn tổ chức hai chương trình “khai vấn nghề nghiệp” được các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản lý nhân sự đến từ Navigos Group Việt Nam trực tiếp đào tạo dưới hình thức các phiên khai vấn và webinars. Đây là điểm mới so với mùa đầu tiên, giúp sinh viên xác định mục tiêu nghề nghiệp, công việc phù hợp và lên kế hoạch tiến gần hơn với đích đến của mình.

Tại hội thảo, nhiều sinh viên DynaGen Initiative khóa II đã chia sẻ về sự thay đổi của bản thân trong tư duy, nhận thức và thái độ để hiểu chính mình hơn.

Nguyễn Diệu Thùy, sinh viên Học viện Ngân hàng chia sẻ: “Mình cảm thấy may mắn khi được là một phần của Dynagen II. Trải qua nhiều khoá huấn luyện và những buổi toạ đàm, gặp được những anh chị đi trước với bao nhiêu kinh nghiệm, trải nghiệm về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, em cảm thấy mình nhỏ bé biết bao. Đây sẽ mãi là khoảng thời gian đáng nhớ trong cuộc đời sinh viên của em!”.

Hoàn thành DynaGen Initiative khóa II: Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trình làng “thế hệ năng động” mới ảnh 1

Bên cạnh các khóa tập huấn, nhằm tăng cường tính kết nối và xây dựng tinh thần làm việc tập thể giữa các thành viên trong cộng đồng DynaGen; 52 sinh viên khóa II đã được các chuyên gia tư vấn, hỗ trợ thành lập và vận hành 4 câu lạc bộ theo chủ đề và sở thích. 

Chị Trần Thị Khanh - Tổng giám đốc Công ty CP Liên kết Việt - Nhật và Công ty CP Tập đoàn TOP ONE đánh giá: “Trong 2 năm đồng hành cùng chương trình và đặc biệt là đối với sinh viên DynaGen khóa II, tôi cảm nhận được sự năng động và chuyên nghiệp từ các bạn trẻ. Các bạn chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ ngày đầu khi thành lập các Câu lạc bộ, phát huy tài năng của bản thân ở từng lĩnh vực. Đây là tiền đề vững chắc để chương trình sẽ gặt hái được thêm nhiều thành công lớn hơn ở các thế hệ DynaGen tiếp theo".

Chị Khanh trong một khóa tập huấn cho sinh viên DynaGen Initiative khóa II.

Chị Khanh trong một khóa tập huấn cho sinh viên DynaGen Initiative khóa II.

4 cá nhân và 1 câu lạc bộ đã được vinh danh trong buổi tổng kết với các hạng mục của DynaGen Award.

Là một trong các huấn luyện viên, chị Vũ Thu Hằng, đại diện Nhà tài trợ - Ngân hàng TMCP Bắc Á bày tỏ sự vui mừng khi thấy sự trưởng thành của các sinh viên tham gia dự án. Chị cho biết: “Một trong những mục tiêu hàng đầu của Ngân hàng TMCP Bắc Á là “Vì con người”, trong đó, một trong những yếu tố quan trọng là phát triển nguồn nhân lực trẻ. Mong rằng, sau khi tham gia DynaGen, các em sẽ trưởng thành hơn, làm tiền đề để các em hiện thực hóa những ước mơ, khát vọng trong một chân trời mới rộng mở!”.

Hoàn thành DynaGen Initiative khóa II: Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trình làng “thế hệ năng động” mới ảnh 3

Dynagen Initiative khoá II đã khép lại, một hành trình mới của các bạn sinh viên DynaGen mở ra với nhiều cơ hội trong học tập, cơ hội việc làm và kết nối mạng lưới.

Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên - DynaGen Initiative là chương trình lớn và dài hạn do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt khởi xướng và phối hợp triển khai cùng báo Giáo dục & Thời đại và Trung tâm hỗ trợ sinh viên Việt Nam (VSDS) từ năm 2018. 

Trong năm thứ 2 tổ chức, chương trình nhận được sự đồng hành và tài trợ của các Nhà tài trợ và đối tác đồng hành, bao gồm: Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn TH, trường TH School, Viện Nghiên Cứu Quản lý Phát Triển Bền Vững (MSD), Công ty Cổ Phần Liên Kết Việt Nhật (VIJA Link), Công ty Navigos Search, Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kết Nối Mentori Việt Nam, và công ty Daiichi Life.

Thông tin chi tiết xem tại: http://dynagen.vn/

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.