Nhiều đơn vị Ukraine bị tổn thất nặng tại Kharkov, Donetsk và Zaporozhye
Ngày 25/6, Bộ Quốc phòng Nga công bố báo cáo về tiến triển trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Theo đó, các đơn vị từ lực lượng Nhóm Sever của Nga đã cải thiện tình hình dọc theo chiến tuyến, gây tổn thất nhân lực và khí tài cho 1 lữ đoàn cơ giới và 1 lữ đoàn đổ bộ đường không của Ukraine gần Yastrebinoye, Andreyevka và Sadki (tỉnh Sumy).
Ở hướng Kharkov, quân Nga đã tấn công 1 lữ đoàn cơ giới cùng bốn lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Ukraine tại các khu vực Okop, Udy, Okhrimovka, Zelenoye và Volchansk.
Tổn thất phía Ukraine được ước tính lên tới 235 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép, 6 phương tiện cơ giới và 7 khẩu pháo dã chiến, trong đó có 1 pháo 155mm M777 do Mỹ sản xuất. 2 kho đạn bị phá hủy.
Quân Nga tiếp tục áp đảo tại Donetsk
Các đơn vị thuộc nhóm Zapad của Nga đã giành được những vị trí thuận lợi hơn.
Họ tấn công các đội hình của 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 1 lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine tại Shiykovka, Novosergeyevka, Sobolevka, Novaya Kruglyakovka, Kupyansk (tỉnh Kharkov), Karpovka và Zelenaya Dolina (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).
Thiệt hại của Ukraine là: 220 binh sĩ, 1 xe bọc thép HMMWV của Mỹ, 11 phương tiện cơ giới, 1 khẩu pháo, 3 trạm tác chiến điện tử và 3 kho đạn.
Các đơn vị từ nhóm Yug của Nga đã kiểm soát khu vực Dyleyevka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).
Quân đội Nga cũng gây tổn thất cho các lữ đoàn cơ giới, lữ đoàn cơ động đường không và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Ukraine.
Giao tranh diễn ra tại Shcherbinovka, Serebryanka, Predtechino, Belaya Gora, Vyemka, Petrovka, Seversk, Vasyukovka, Tikhonovka, Zarya và Chasov Yar.
Phía Ukraine mất: 190 binh sĩ, 1 xe bọc thép M113 của Mỹ, 4 phương tiện cơ giới và 1 trạm tác chiến điện tử.
Nhiều xe bọc thép và pháo Mỹ bị vô hiệu hóa
Ở khu vực trung tâm, Lực lượng nhóm Tsentr của Nga tiếp tục tiến công sâu vào tuyến phòng ngự của Ukraine.
Các đơn vị Nga tấn công đội hình của 4 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn đổ bộ đường không, 1 lữ đoàn lính thủy đánh bộ và 2 lữ đoàn Vệ binh Quốc gia gần Udachnoye, Alekseyevka, Dimitrov, Muravka, Petrovskogo, Krasnoarmeysk, Novosergeyevka, Dachnoye và Zeleny Kut (DPR).
Ukraine chịu tổn thất: 230 binh sĩ, 6 xe bọc thép (gồm 1 xe HMMWV, 1 xe chiến đấu bộ binh Bradley và 1 xe M113 của Mỹ), 8 xe bán tải và 3 khẩu pháo.
Ở hướng Đông, các đơn vị thuộc lực lượng nhóm Vostok của Nga giành được vị trí thuận lợi hơn.
Họ phá hủy nhân lực, khí tài của 1 lữ đoàn cơ giới và 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ gần Yalta, Zaporozhye, Fedorovka, Shevchenko (DPR), Maliyevka (tỉnh Dnepropetrovsk) và Gulyaipole (tỉnh Zaporozhye).
Ukraine thiệt hại khoảng 190 binh sĩ, 1 xe tăng, 2 xe bọc thép, 2 phương tiện cơ giới, 3 khẩu pháo và 1 trạm tác chiến điện tử.
Tại hướng Dnepr, nhóm Dnepr của Nga tấn công các đơn vị thuộc 1 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn phòng thủ bờ biển và 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ gần Malye Shcherbaki (tỉnh Zaporozhye), Lvovo, Antonovka, Kizomys, Novaya Kakhovka, Dneprovskoye và Kherson.
Phía Ukraine mất 60 binh sĩ, 10 phương tiện cơ giới, 5 trạm tác chiến điện tử và 2 kho đạn.
Cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine bị không kích diện rộng
Không quân chiến thuật, UAV tấn công, Lực lượng Tên lửa và Pháo binh Nga đã giáng hỏa lực vào cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine, các xưởng lắp ráp và kho UAV, cũng như khu vực triển khai tạm thời của các đơn vị Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 142 khu vực.
Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 2 quả bom dẫn đường JDAM do Mỹ sản xuất, 1 tên lửa tầm xa Neptune và 168 UAV cánh cố định.
Ukraine nêu tổn thất phía Nga
Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 23/6, phía Nga mất thêm: 1.200 quân, 1 xe tăng, 7 xe chiến đấu bọc thép, 21 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt, 198 UAV, 12 tên lửa hành trình và 100 phương tiện chở nhiên liệu.