Hoa loa kèn ngoại lai trồng nhiều ở Đà Lạt "lấy mạng" người nếu ăn phải

Hoa loa kèn trồng nhiều ở Đà Lạt có nguồn gốc ngoại lai là một loài hoa đẹp nhưng rất độc. Do thiếu hiểu biết nên đã có nhiều người hái hoa để ăn dẫn đến ngộ độc phải nhập viện.

Hoa loa kèn ngoại lai trồng nhiều ở Đà Lạt "lấy mạng" người nếu ăn phải

Ngộ độc vì ăn hoa loa kèn

Một vụ việc điển hình nhất vào tháng 10/10/2013 tại Lâm Đồng đã xảy ra trường hợp 4 người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do ăn canh từ hoa loa kèn.

Bốn bệnh nhân trên đến từ tịnh xá Kỳ Quang, xã Hiệp An, H.Đức Trọng (Lâm Đồng). Theo lời một bệnh nhân, để chuẩn bị bữa trưa nên đã hái hoa loa kèn màu vàng trồng trước tịnh xá để ăn với lẩu chay. Hoa có vị đắng hơn khổ qua. Sau khi ăn khoảng 10 phút, thấy chóng mặt, xây xẩm mặt mày, bước đi không nổi nên đã phải nhập viện cấp cứu.

Hoa loa ken ngoai lai trong nhieu o Da Lat

Cây hoa loa kèn vàng được trồng nhiều ở Đà Lạt. Ảnh minh họa

Cũng tại Lâm Đồng, vào năm 2011, bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cũng tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng mê sảng, xuất hiện ảo giác mạnh, không kiểm soát được hành vi. Sau khi được cấp cứu, người này cho biết do thấy hoa loa kèn mọc trong rẫy đẹp nên đã… ngửi thử xem có mùi thơm hay không.

Tương tự, ngày 13/5/2016, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận hai vợ chồng là bà Trần Thị Mai (63 tuổi) và chồng Nguyễn Văn Soan (67 tuổi) trong trạng thái đau đầu, nôn mửa, nói nhảm, không tự chủ. Sau khi thăm khám, các bác sĩ kết luận người bệnh bị nhiễm độc tố Scopolamine do ăn hoa loa kèn (hoa chuông) có độc. Hai bệnh nhân được cấp cứu rửa dạ dày.

Người nhà cho biết, bà Mai được hàng xóm mách hoa loa kèn được cho là quý, ăn lành tính và mát, sẵn vườn nhà có trồng nên bà hái khoảng 10 bông để nấu canh. Ăn xong khoảng 30 phút, vợ chồng bà bắt đầu đau đầu và buồn nôn như người say rượu, phải đi cấp cứu.

Hoa loa kèn Đà Lạt vì sao lại độc?

Liên quan tới vụ việc trên, những nhà nghiên cứu về cây thuốc Việt Nam cho rằng cây hoa loa kèn ở Đà Lạt mang nhiều độc tính gây ảo giác, thành phần có thể chiết xuất điều chế thuốc.

Hoa loa ken ngoai lai trong nhieu o Da Lat

Hoa loa kèn Đà Lạt có nhiều loại nhưng độc và nguy hiểm nên hạn chế trồng. Ảnh: VnExpress

Dược sĩ Phan Minh Hiển, Đại học Y Dược TP HCM từng thực hiện một công trình nghiên cứu để tìm hiểu về thành phần hóa học của hoa loa kèn. Loại hoa được chọn điển hình là loa kèn màu vàng tại Đà Lạt có tên khoa học là Brugmansia aurea Lagerh. Kết quả phân tích, chiết xuất cho thấy trong hoa loa kèn có chứa chất gây ảo giác Scopolamine. Chỉ cần uống một giọt độc dược chiết xuất từ chất Scopolamine của hoa loa kèn, nạn nhân có thể bị mất trí nhớ và mất tri giác tạm thời.

Tiến sĩ Võ Văn Năm, Phó trưởng Bộ môn Dược Liệu, Đại học Y Dược TP HCM cho biết, hoa loa kèn độc có nhiều màu sắc khác nhau: Đỏ, cam, vàng, trắng. Loại cây này được sử dụng để bào chế các loại thuốc có tác dụng giảm đau, chống say tàu xe, tiền mê, trị hen suyễn... Nó được xếp vào bảng có độc tính cao nên chỉ được dùng để bào chế thuốc với một lượng rất nhỏ, tính bằng miligram.

Theo VietQ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái cho lực lượng Công an xã ở Thanh Hóa.

Lớp học đặc biệt nơi vùng cao Thanh Hóa

GD&TĐ - Lớp học có 50 học viên là cán bộ, chiến sĩ công an công tác tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới tỉnh Thanh Hóa đã được theo học lớp tiếng Thái.

Thầy Nguyễn Ngọc Quang (Hiệu trưởng nhà trường) và thầy Đinh Trọng Lạc (Chủ nhiệm khoa) cùng SV khóa 1.

Khoa ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 nửa thế kỉ vun trồng tri thức, lan tỏa giá trị nhân văn

GD&TĐ - Ngày 11 tháng 10 năm 1975, Bộ trưởng Bộ Giáo dục kí Quyết định số 872/QĐ về việc “cải tổ, xây dựng Trường ĐHSP Hà Nội I và Trường ĐHSP Hà Nội II để mỗi trường đều hoàn chỉnh có các khoa đào tạo giáo viên khối xã hội và các khoa đào tạo giáo viên khối tự nhiên”.