Hỗ trợ nhanh nhất, kịp thời nhất tới đồng bào vùng mưa lũ

GD&TĐ - Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ NN&PTNT, đến 9 giờ ngày 11/9, đã có 201 người chết, mất tích.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Trong thư thăm hỏi đồng bào, chiến sĩ bị ảnh hưởng của bão số 3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong cơn bão dữ, tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tình yêu thương đồng bào, bản lĩnh, sức mạnh của lực lượng vũ trang, tinh thần quả cảm của nhân dân đã góp phần giảm thiểu thiệt hại song vẫn để lại hậu quả nặng nề...

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ NN&PTNT, tính đến 9 giờ ngày 11/9, đã có 201 người chết, mất tích. Khoảng 149.000 ha lúa bị ngập úng, thiệt hại; hơn 26.000 ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; hơn 48.000 nhà ở bị hư hỏng...

Để giúp người dân khắc phục hậu quả, tại cuộc họp mới đây, Bộ Chính trị đã yêu cầu các cấp, ngành không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, không có nơi nương tựa. Không để học sinh thiếu lớp, thiếu trường; không để người bệnh không có nơi khám chữa bệnh.

Khắc phục các sự cố về điện, nước, viễn thông và các lĩnh vực khác để phục vụ việc lãnh đạo, chỉ đạo, sản xuất kinh doanh và đời sống người dân. Thống kê thiệt hại chính xác, khách quan để có giải pháp khắc phục phù hợp, hiệu quả, kịp thời...

Tiếp tục tập trung cao độ thực hiện kế hoạch và phương án khắc phục hậu quả với các mục tiêu là cứu người, rà soát, tìm kiếm người mất tích; cứu chữa những người bị thương, nhất là những người bị thương nặng; lo hậu sự cho những người xấu số.

Trước đó, trong thư thăm hỏi đồng bào, chiến sĩ bị ảnh hưởng của bão số 3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục huy động tối đa nguồn lực và lực lượng để ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung cao độ triển khai các kế hoạch, phương án khắc phục hậu quả bão số 3 với 5 mục tiêu như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào ta ở trong và ngoài nước tiếp tục phát huy mạnh mẽ “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất đến tận tay các gia đình bị thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra…

Do đặc điểm địa lý, không năm nào mà người dân nước ta, khi thì miền Bắc, lúc thì khúc ruột miền Trung, thậm chí cả ở Nam Bộ lại không phải gánh chịu những thiệt hại do mưa bão. Tuy nhiên, bão lũ có thể cuốn trôi nhà cửa, của cải, thậm chí là tính mạng con người nhưng những nghĩa cử đẹp, tình đồng bào thì vẫn mãi vẹn nguyên.

Như trong cơn bão số 3 này, bất chấp những trận cuồng phong, những cơn mưa như trút, vẫn bắt gặp hình ảnh, những hành động rất đời thường, rất nhỏ bé như chia sẻ chỗ ăn, chỗ nghỉ, hỗ trợ người dân di dời tài sản… không phải tự nhiên mà có, tự nhiên mà thành mà là sự kết tinh, là biểu tượng, giá trị lớn lao về lòng nhân ái, sự sẻ chia của đồng bào với đồng bào trong cơn hoạn nạn.

Thời điểm này và chắc chắn sẽ còn kéo dài nữa, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách - truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam đã, đang và sẽ được phát huy, giúp người dân các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả của bão số 3 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính là đặt tính mạng, an toàn, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết trong lúc này để đưa ra giải pháp phù hợp, hiệu quả. Không để ai bị đói, bị rét, bị thiếu chỗ ở; các cháu học sinh sớm tới trường, người bệnh phải được chữa bệnh…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ