Hỗ trợ gạo, tiền cho Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị

Hỗ trợ gạo, tiền cho Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị
(GD&TĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định trích 70 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2010 và xuất cấp không thu tiền 3.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 3 năm 2010.
Số kinh phí trên được phân bổ như sau: tỉnh Nghệ An 50 tỷ đồng và 2.000 tấn gạo, Hà Tĩnh 20 tỷ đồng và Quảng Trị 1.000 tấn gạo.
Người dân xã Phương Mỹ (Hương Khê, Hà Tĩnh) đi thuyền đến trụ sở UBND nhận mì tôm cứu trợ. Ảnh, gdtd.vn
  Người dân xã Phương Mỹ (Hương Khê, Hà Tĩnh) đi thuyền đến trụ sở UBND nhận mì tôm cứu trợ. Ảnh, gdtd.vn 
Ngoài ra, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính trích 20 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2010 tạm ứng kinh phí hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009. Trong đó dành 15 tỷ đồng cho tỉnh Nghệ An và 5 tỷ đồng cho tỉnh Hà Tĩnh.
Đây là chỉ đạo kịp thời của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện cứu đói cho dân, hỗ trợ dân sinh, khôi phục sản xuất, khôi phục cơ sở hạ tầng cấp bách bị hư hại do bão (gồm trường học, trạm y tế, bệnh viện, các công trình giao thông, thủy lợi).
Chủ tịch UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ và sử dụng số gạo, kinh phí được hỗ trợ, tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng; đồng thời chủ động sử dụng dự phòng ngân sách của địa phương, cơ quan và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định để khắc phục hậu quả bão, lũ.
Cơn bão số 3 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung cuối tháng 8/2010 đã làm 10 người chết, 64 người bị thương. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính trên 850 tỷ đồng, trong đó Nghệ An thiệt hại tới gần 600 tỷ đồng.
Thiệt hại về người lớn nhất là tỉnh Nghệ An với 6 người chết, 49 người bị thương; bão làm đắm 32 tàu thuyền, khiến 295 ngôi nhà bị sập hoàn toàn; 31.535 ngôi nhà bị tốc mái; 36.258 ha lúa, 5.790 ha ngô đang trong thời kỳ thu hoạch bị ngập, đổ; 826 ha lạc bị ngập; 465.000 cây công nghiệp, cây ăn quả bị đổ gãy; 4.254 ha rau màu mất trắng. 206.636 m3 công trình thủy lợi như đê điều, hồ đập, kênh mương bị sạt lở; 168.943 m3 đường giao thông bị sạt lở, hư hại; 7.771 cột điện cao thế, hạ thế bị đổ gãy; 234.190 m dây điện và điện thoại bị đứt hỏng….
Còn tại Hà Tĩnh, bão số 3 làm 3 người chết, 15 người bị thương; 56 nhà dân bị sập, gần 8.000 nhà bị tốc mái. Bão kèm theo mưa lớn đã nhấn chìm 21.662 ha lúa hè thu - mùa, 286 ha ngô, 2.040 ha đậu, 1.059 ha rau màu, 400 ha ngô; làm đổ gãy 9,4 ha cây ăn quả, 135 ha cây lấy gỗ; làm chết 500 gia súc; gây thiệt hại trên 1.000 ha nuôi trồng thủy sản mặn - ngọt. Bên cạnh đó, 1.091 cột điện bị gãy đổ, làm đứt 52 km đường dây; sạt lở 4 km đường giao thông, làm hư hỏng 89 cầu cống và 2.331 m2 mặt đường nhựa; sạt lở 3 km đê điều, 310 phòng học bị hư hỏng nặng, 38 trạm y tế bị tốc mái...
Tại Quảng Trị, ngoài thiệt hại về nhà cửa, tàu thuyền, toàn tỉnh có hàng ngàn ha lúa vụ hè thu bị ngập lũ.
Giang Đông
(Theo Chinhphu.vn)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...