Hình ảnh trường học Hà Nội tất bật chuẩn bị đón năm học mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thời điểm này, các trường phổ thông ở Hà Nội đều đang tất bật chuẩn bị để sẵn sàng đón học sinh tựu trường, chào đón năm học mới 2022-2023.

Các thầy cô Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) khẩn trương kê dọn bàn ghế học sinh về các lớp.
Các thầy cô Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) khẩn trương kê dọn bàn ghế học sinh về các lớp.

Ghi nhận của Báo Giáo dục & Thời đại tại một số trường học tại Hà Nội trong những ngày qua, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đã và đang được thực hiện khẩn trương. Trong đó, vấn đề chuẩn bị nhân lực đủ trình độ để giảng dạy các khối lớp theo chương trình sách giáo khoa mới được đặc biệt chú trọng.

Cô Teo Thị Thanh Mai - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (quận Hà Đông) cho hay, năm học 2022-2023 tới, toàn trường có tổng số gần 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên với 42 lớp và khoảng 2.180 học sinh. Riêng khối 1 sẽ có 9 lớp với 470 em.

Theo cô Mai, do gặp một số hạn chế về nguồn định biên nên nhà trường phải tự chủ nguồn nhân lực. Hiện trường đang có khoảng 15% giáo viên hợp đồng. Nhà trường đã mua sắm thêm nhiều bộ bàn ghế theo tiêu chuẩn cho học sinh, sửa chữa gần 200 bộ. Nhà trường đã cho phụ huynh học sinh đăng ký mua sách giáo khoa và đảm bảo cung ứng đủ nguồn sách trước thềm năm học mới.

Một buổi tập huấn về kỹ năng tin học cho cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Hà Đông.

Một buổi tập huấn về kỹ năng tin học cho cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Hà Đông.

"Để phục vụ cho việc học môn Tin học (là bắt buộc) đối với lớp 3 từ năm học tới, nhà trường đã mua sắm máy tính tập trung cũng như trang bị đầy đủ 42 máy chiếu ở 42 lớp. Điều này đảm bảo hỗ trợ tối đa cho việc dạy và học của thầy trò nhà trường. Ngoài ra, công tác tập huấn cho giáo viên là một khâu rất quan trọng cũng được chúng tôi triển khai nghiêm túc theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT quận cũng như của nhà trường" - cô Thanh Mai cho hay.

Tại Trường Mầm non Ánh Sao (huyện Gia Lâm), công tác rà soát cơ sở vật chất cũng như chuẩn bị đội ngũ giáo viên cho năm học mới cũng đã sẵn sàng. Cô Hiệu trưởng Lê Thị Hồng Điệp chia sẻ, trong năm học tới trường có gần 500 học sinh theo học ở 14 lớp.

Trong thời gian qua, nhà trường vẫn duy trì các hoạt động như vệ sinh trường lớp, cơ sở vật chất, làm đồ dùng đồ chơi hay trang trí lớp học cho trẻ. Khuôn viên trường học luôn được dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, bồn hoa, vườn cây ngày nào cũng có người tưới nước đều đặn để đảm bảo không gian sư phạm luôn tươi mới. Tất cả đã sẵn sàng để đón chào năm học với tinh thần phấn khởi.

Dưới đây là một số hình ảnh về công tác chuẩn bị năm học mới ở các trường:

Cô giáo Trường Tiểu học Lê Quý Đôn cùng nhau lau dọn phòng ăn cho học sinh.

Cô giáo Trường Tiểu học Lê Quý Đôn cùng nhau lau dọn phòng ăn cho học sinh.

Công tác tự bồi dưỡng ở các tổ/nhóm chuyên môn cũng được duy trì thường xuyên, nhất là với khối lớp 3 sẽ dạy theo Chương trình GDPT mới từ năm học 2022-2023.

Công tác tự bồi dưỡng ở các tổ/nhóm chuyên môn cũng được duy trì thường xuyên, nhất là với khối lớp 3 sẽ dạy theo Chương trình GDPT mới từ năm học 2022-2023.

Khuôn viên vườn trường luôn được đảm bảo không gian xanh và chăm sóc thường xuyên.

Khuôn viên vườn trường luôn được đảm bảo không gian xanh và chăm sóc thường xuyên.

Công tác vệ sinh được duy trì đều đặn để sẵn sàng chào đón học sinh tựu trường.

Công tác vệ sinh được duy trì đều đặn để sẵn sàng chào đón học sinh tựu trường.

Tại Trường Mầm non Ánh Sao (Gia Lâm), công tác vệ sinh trường lớp được thực hiện liên tục.

Tại Trường Mầm non Ánh Sao (Gia Lâm), công tác vệ sinh trường lớp được thực hiện liên tục.

Các cô giáo luôn chú ý chăm sóc vườn hoa, cây cảnh để đảm bảo cảnh quan sư phạm luôn xanh mát.

Các cô giáo luôn chú ý chăm sóc vườn hoa, cây cảnh để đảm bảo cảnh quan sư phạm luôn xanh mát.

Khuôn viên của Trường Mầm non Ánh Sao luôn sạch sẽ ngay cả những lúc vắng trẻ.

Khuôn viên của Trường Mầm non Ánh Sao luôn sạch sẽ ngay cả những lúc vắng trẻ.

Các cô giáo Trường Tiểu học Đan Phượng (huyện Đan Phượng) đang tất bật hoàn tất những bức tranh cổ động với nhiều màu sắc để chào đón học sinh tựu trường.

Các cô giáo Trường Tiểu học Đan Phượng (huyện Đan Phượng) đang tất bật hoàn tất những bức tranh cổ động với nhiều màu sắc để chào đón học sinh tựu trường.

Nhà trường tổ chức tập huấn thay sách giáo khoa lớp 3 cho giáo viên.

Nhà trường tổ chức tập huấn thay sách giáo khoa lớp 3 cho giáo viên.

Nhà trường gặp mặt học sinh là cán bộ lớp để chuẩn bị năm học mới 2022-2023.

Nhà trường gặp mặt học sinh là cán bộ lớp để chuẩn bị năm học mới 2022-2023.

Theo cô Nguyễn Thị Oanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đan Phượng, mọi công tác chuẩn bị đã và đang được triển khai để đón chào học sinh bước vào năm học mới.

Theo cô Nguyễn Thị Oanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đan Phượng, mọi công tác chuẩn bị đã và đang được triển khai để đón chào học sinh bước vào năm học mới.

Tại Trường THCS Thái Thịnh (quận Đống Đa), ngay từ đầu tháng 8 trường đã đón các em học sinh lớp 6 tựu trường với không khí phấn khởi.

Tại Trường THCS Thái Thịnh (quận Đống Đa), ngay từ đầu tháng 8 trường đã đón các em học sinh lớp 6 tựu trường với không khí phấn khởi.

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Cao Cường cho biết, toàn trường có khoảng 1.500 học sinh với gần 400 em khối 6. Nhân ái là điều nhà trường mong thường trực ở các em. Hãy dành tình cảm tới những người thân trong gia đình, biết tôn trọng thầy cô, quan tâm quý mến bạn bè.

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Cao Cường cho biết, toàn trường có khoảng 1.500 học sinh với gần 400 em khối 6. Nhân ái là điều nhà trường mong thường trực ở các em. Hãy dành tình cảm tới những người thân trong gia đình, biết tôn trọng thầy cô, quan tâm quý mến bạn bè.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ