Hiệu trưởng Trường Tiểu La phản hồi về việc tiếp nhận tài trợ lắp đặt điều hòa

GD&TĐ - Phụ huynh Trường Tiểu học Tiểu La TP Đà Nẵng phản ánh nhà trường yêu cầu phải "để lại" điều hòa cho trường sau 3 năm sử dụng.

Trường Tiểu học Tiểu La, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
Trường Tiểu học Tiểu La, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Ngày 23/10, một phụ huynh của lớp 3/6, Trường Tiểu học Tiểu La (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã phản ảnh trên Diễn đàn đô thị Đà Nẵng về chủ trương xã hội hóa lắp đặt điều hòa. Theo đó, phụ huynh này cho biết: "Đầu năm học, Trường Tiểu học Tiểu La cho phép lớp con tôi lắp điều hòa. Giờ nhà trường gửi biên bản yêu cầu tự nguyện là sau 3 năm học phải để lại cho nhà trường, nếu không đồng ý phải tháo về ngay bây giờ".

Năm học 2024 - 2025, Trường Tiểu học Tiểu La có 8 lớp học trong tổng số 36 lớp lắp đặt điều hòa theo hình thức xã hội hóa.

truong-tieu-hoc-tieu-la-lap-dieu-hoa-8882-8425.jpg
Phản ảnh của phụ huynh lớp 3/6 về việc thực hiện lắp đặt và bàn giao sử dụng điều hòa tại Trường Tiểu học Tiểu La.

Ngày 24/10, bà Lê Thị Thuý Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiểu La cho biết, Ban giám hiệu nhà trường đã tiếp nhận thông tin phản ánh và có cuộc họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 3/6 để làm rõ một số nội dung.

Trong buổi làm việc với Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 3/6 trong chiều 23/10, một số phụ huynh xác nhận việc thực hiện lắp điều hòa được triển khai tại lớp học theo tinh thần tự nguyện, không thu tiền theo hình thức cào bằng, đúng quy định về tài trợ giáo dục dựa trên Thông tư 16 của Bộ GD&ĐT. Vấn đề chỉ phát sinh sau thời điểm đại diện cha mẹ học sinh của lớp ký biên bản bàn tiếp nhận tài trợ cho giáo dục. Đây có thể là do có phụ huynh hiểu nhầm về thủ tục bàn giao khi thực hiện tài trợ giáo dục.

Đại diện phụ huynh của lớp này cũng thống nhất sẽ "khắc phục với các trường hợp phụ huynh truyền đạt thông tin thiếu chính xác về nhà trường".

truong-tieu-hoc-tieu-la-9526-8190.jpg
truong-tieu-hoc-tieu-la-son-tra-7842-2596.jpg
Biên bản tiếp nhận điều hòa của Trường Tiểu học Tiểu La do phụ huynh đăng tải trên mạng xã hội.

Bà Lê Thị Thúy Nga cho biết, trường có lập biên bản tiếp nhận tài trợ cho giáo dục nhưng hoàn toàn không có nội dung "yêu cầu tự nguyện để lại điều hòa". Việc ký biên bản tiếp nhận là đúng với thủ tục cũng như trình tự bắt buộc phải có theo tinh thần của Thông tư 16.

Đây là năm đầu tiên nhà trường thực hiện chủ trương tài trợ giáo dục theo Thông tư 16 năm 2018 của Bộ GD&ĐT trong trang bị điều hòa, nhà trường chỉ tiếp nhận theo hình thức chìa khóa trao tay, không tham gia bất cứ khâu nào từ mua sắm, lắp đặt.

Trong biên bản tiếp nhận tài trợ, nhà trường yêu cầu phụ huynh cam kết tự chi trả tiền điện theo số công tơ tại các lớp học và giá tại thời điểm điện lực thông báo.

Bà Nga cho biết, sở dĩ phụ huynh các lớp có lắp đặt điều hòa đóng thêm tiền điện hàng hàng là vì để đảm bảo công bằng cho học sinh toàn trường. "Nhà trường chỉ có 8 lớp có lắp đặt điều hòa, nên không thể sử dụng nguồn thu từ chi phí bán trú hoặc kinh phí từ ngân sách của trường để trả tiền điện. Nếu trường chi trả từ nguồn thu bán trú sẽ không công bằng với học sinh các lớp không lắp điều hòa.

Nếu tất cả các lớp trong trường đều lắp điều hòa thì chúng tôi sẽ cân đối từ nguồn chi phí bán trú để trả tiền điện. Nhưng chỉ có 8 lớp mà việc lắp điều hòa là từ đề xuất và mong muốn của phụ huynh. Vì thế, lớp nào lắp điều hoà thì phải tự chi trả tiền điện, điều này cũng thể hiện rõ trong đề án tài trợ giáo dục mà nhà trường gửi lên Phòng GD&ĐT và quận để xin chủ trương" - bà Nga cho biết.

Ban giám hiệu Trường Tiểu học Tiểu La đã cam kết, đối với các lớp đã lắp đặt điều hòa trong năm học này thì sẽ tiếp tục sử dụng trong những năm học sau. Đến khi học sinh ra trường, việc xử lý máy điều hòa như thế nào sẽ do cha mẹ học sinh thống nhất để quyết định. Nhà trường không có chủ trương "yêu cầu tự nguyện để lại", điều này cũng không thể hiện trong biên bản bàn giao giữa Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp và nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ