Nghệ An yêu cầu họp kiểm điểm nhà trường chi 3,8 triệu đồng/lớp để di dời điều hòa

GD&TĐ - Để xảy ra "lùm xùm" khi di dời hệ thống điều hòa, chính quyền yêu cầu Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nghi Đức phải tổ chức họp kiểm điểm.

Trường Tiểu học Nghi Đức (xã Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An).
Trường Tiểu học Nghi Đức (xã Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An).

Yêu cầu họp kiểm điểm rút kinh nghiệm

Ông Nguyễn Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Đức (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa báo cáo Thành ủy, UBND TP Vinh về việc triển khai di dời hệ thống điều hòa nhiệt độ tại Trường Tiểu học Nghi Đức.

Theo Hợp đồng kinh tế số 30/2024-HĐKT ngày 4/8/2024, về việc di dời điều hòa giữa Trường Tiểu học Nghi Đức và Doanh nghiệp tư nhân điện lạnh Hoàng Sơn, tổng số kinh phí thực hiện hợp đồng là hơn 53 triệu đồng.

Trong đó, 11,1 triệu đồng để làm mới hệ thống đường dây điện 3 pha để chạy điều hòa của 19 phòng làm việc. Tiền công tháo lắp, vệ sinh bảo dưỡng, thay thế phụ tùng để đưa vào sử dụng 23 điều hòa hơn 42,6 triệu đồng (tương đương hơn 1,8 triệu đồng/máy).

Tuy nhiên, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nghi Đức chưa tổ chức họp lấy ý kiến của phụ huynh khi triển khai dẫn đến có những ý kiến trái chiều, không thống nhất.

nghiduc2-3635.jpg
Dãy phòng học mới xây dựng của Trường Tiểu học Nghi Đức.

Hiện việc di dời điều hòa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng nhà trường chưa thanh toán được hợp đồng do chưa thu tiền từ nguồn đóng góp của phụ huynh.

UBND xã Nghi Đức yêu cầu Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nghi Đức tổ chức họp kiểm điểm nghiêm túc về những thiếu sót trong việc triển khai di dời hệ thống điều hòa.

Đồng thời, tổ chức họp phụ huynh toàn trường hoặc Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp để công khai cụ thể, chi tiết về kinh phí hợp đồng di dời hệ thống điều hòa.

Thông qua cuộc họp, Ban giám hiệu nhà trường nhận rõ thiếu sót vừa qua và mong các bậc phụ huynh thông cảm, đồng hành để nhà trường làm tốt hơn công tác dạy và học.

Bên cạnh đó, Trường Tiểu học Nghi Đức tiếp tục vận động phụ huynh đóng góp kinh phí để thanh toán số tiền theo hợp đồng cho đơn vị thi công. Nếu phụ huynh không đồng tình thì nhà trường phải có phương án khác để thanh toán hoặc gia hạn nợ thanh toán trả dần.

1 hạng mục vận động tài trợ 2 lần

Liên quan đến sự việc, Báo GD&ĐT tiếp tục nhận được phản ánh của phụ huynh Trường Tiểu học Nghi Đức về hạng mục làm hệ thống đường dây điện 3 pha để chạy điều hòa.

Theo đó, tại cuộc họp phụ huynh ngày 13/10, Trường Tiểu học Nghi Đức triển khai vận động tài trợ giáo dục năm học 2024-2025. Bao gồm: mua sắm 2 tivi, mua hệ thống loa máy, làm thêm nhà để xe cho học sinh và hạng mục “lắp đặt, di dời hệ thống điện 3 pha vào cột điện mới và đưa nguồn điện vào dãy nhà 15 phòng học mới”. Tổng số tiền vận động dự kiến gần 329 triệu đồng.

Theo phán ánh của phụ huynh, mặc dù nằm trong danh mục tài trợ giáo dục chung của toàn trường, nhưng hạng mục làm hệ thống đường dây điện 3 pha tiếp tục được Trường Tiểu học Nghi Đức đưa vào khoản thu chi phí dời và lắp điều hòa tại dãy phòng học mới (740.000 đồng/lớp).

nghiduc3-8077.jpg
Hệ thống điều hòa sau khi nhà trường di dời.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Đức cho biết, địa phương đã phát hiện sự việc và yêu cầu nhà trường chỉ thực hiện thu tiền 1 lần hạng mục làm hệ thống điện 3 pha. Nếu thu trong vận động tài trợ giáo dục thì không được tính vào tiền di dời điều hòa nữa.

Thông qua những “lùm xùm” kể trên, UBND xã Nghi Đức yêu cầu các trường học trên địa bàn rút kinh nghiệm, nghiêm túc trong việc thực hiện các quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là “Dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”.

Khi triển khai các công việc liên quan đến tài chính, nhà trường phải có kế hoạch cụ thể, báo cáo Phòng GD&ĐT và chính quyền địa phương nắm và chỉ đạo.

Theo ông Cảnh, việc sử dụng nguồn kinh phí từ đóng góp của phụ huynh như: mua bổ sung thiết bị phục vụ dạy và học; mua dụng cụ phục vụ ăn, ở bán trú; mua đồ đồng phục học sinh… phải rõ ràng về giá cả, chất lượng sản phẩm. Đồng thời phải thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh để các bậc phụ huynh thống nhất rồi mới tổ chức thực hiện.

Trước đó, Báo GD&TĐ đưa tin, ngày 13/10, trong cuộc họp phụ huynh đầu năm, Trường Tiểu học Nghi Đức thông báo một số khoản thu, trong đó có chi phí dời và lắp 16 điều hòa của 8 lớp từ phòng học cũ sang phòng học mới.

Chi phí dây diện 3 pha 740.000 đồng; công tháo 300.000 đồng; vệ sinh 400.000 đồng; lắp 800.000 đồng; ống đồng 1.060.000 đồng; ống nước 100.000 đồng… Tổng 3.872.500 đồng/lớp (tương đương hơn 1,9 triệu đồng/điều hòa).

Tại cuộc họp này, nhà trường cho biết sẽ hỗ trợ mỗi lớp 1,3 triệu đồng; phụ huynh chỉ phải đóng hơn 2,5 triệu đồng còn lại.

Trước bảng kê mà nhà trường đưa ra, nhiều phụ huynh tỏ ra không đồng tình, cho rằng số tiền di dời điều hòa như vậy là cao hơn so với thị trường. Ngoài ra, lúc di dời nhà trường cũng không hỏi ý kiến phụ huynh trước khi thực hiện.

Bà Hoàng Phương Thảo - Trưởng Phòng GD&ĐT TP Vinh cho biết, trước khi thực hiện di dời hệ thống điều hòa, Trường Tiểu học Nghi Đức phải báo cáo, xin chủ trương của UBND xã về nguồn vốn thực hiện. Không được "tiền trảm, hậu tấu".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ