Hệ thống tên lửa Avangard sẽ phục vụ trong Quân đội Nga đến năm 2060

GD&TĐ - Tổ hợp tên lửa Avangard mới nhất của Nga sẽ phục vụ trong Lực lượng tên lửa chiến lược cho đến năm 2060.

Hệ thống tên lửa Avangard sẽ phục vụ trong Quân đội Nga đến năm 2060

Mặc dù hiện nay, trên thế giới, các loại vũ khí mới đang được tích cực phát nhằm thay thế nhanh chóng cho những vũ khí đã được đưa vào sử dụng từ 10 - 15 năm trước. Tuy nhiên, Nga đã lên kế hoạch duy trì hoạt động của hệ thống tên lửa Avangard, ít nhất là đến năm 2060.

Điều này được chứng minh bằng một tài liệu gây tò mò, được công bố bởi kênh Công nghệ Telegram của Nga. Theo đó, Trung tâm Khoa học Vũ trụ Liêng bang Nga mang tên M.V. Khrunichevlahoma đã đề nghị công ty cổ phần “RTI systems” tiếp tục sản xuất các hệ thống phòng không S-300 trong vòng 42 năm nữa. Được biết, công việc này được lên kế hoạch thực hiện theo đề án 4202, liên quan đến việc tạo ra hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard.

Trên thực tế, hệ thống tên lửa Avangard chỉ mới được đưa vào sử dụng và dự kiến đến năm 2060 tên lửa này mới bị loại bỏ. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của hệ thống tên lửa này đối với Nga.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ