Hàng ngàn tình nguyện viên túc trực tiếp sức thí sinh miền Tây

Các tình nguyện viên đã sẵn sàng tiếp sức thí sinh miền Tây
Các tình nguyện viên đã sẵn sàng tiếp sức thí sinh miền Tây

Có mặt trên từng điểm thi

Tại tỉnh An Giang, Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 30/5 đến ngày 23/6; Giai đoạn 2 cũng là giai đoạn cao điểm, diễn ra từ ngày 24/6 đến ngày 27/6.

Năm nay, toàn tỉnh An Giang có 1.100 tình nguyện viên của 11 huyện, thị, thành Đoàn và Trường ĐH An Giang tham gia vào 4 mô hình chuyên: Đội Thông tin truyền thông; đội Hậu cần tiếp sức; đội Tư vấn thông tin và đội Xe đưa đón thí sinh, sẽ tiếp sức, hỗ trợ thí sinh tại 37 điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Sinh viên tình nguyện tham các hoạt động: Đón tiếp, hỗ trợ và hướng dẫn thí sinh tại các điểm thi; khảo sát, tư vấn, giới thiệu nhà trọ, quán ăn tại TP Long Xuyên; hỗ trợ ăn, nghỉ, giữ đồ, đưa rước thí sinh tự do thi tại điểm thi Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.

Các đội hình tiếp sức mùa thi sẽ tham gia khảo sát, tư vấn, giới thiệu nhà trọ, quán ăn tại địa phương; phối hợp Ban An toàn giao thông, lực lượng chức năng các huyện, thị, thành phố tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm thi...

Anh Lâm Thành Sĩ - Bí thư Tỉnh đoàn An Giang, cho biết: "Chương trình Tiếp sức mùa thi được các đơn vị tổ chức đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, an toàn, đạt hiệu quả cao; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền để thí sinh và người nhà thí sinh được tiếp cận và giúp đỡ. Đồng thời đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp Đoàn với các cơ quan chức năng, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và các lực lượng xã hội tham gia".

Tại TP Cần Thơ, chị Lư Thị Ngọc Anh - Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cho biết, đến thời điểm này có khoảng 600 tình nguyện viên đã sẵn sàng tiếp sức cho thí sinh thi THPT quốc gia. Năm nay TP Cần Thơ có 10.496 thí sinh tham gia thi THPT quốc gia tại 33 điểm thi, các tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh từ ngày 23 đến 28/6.

Thành đoàn Cần Thơ thành lập đội hình thực hiện các hoạt động phù hợp với từng nhu cầu cần hỗ trợ của các thí sinh như: hoạt động đưa đón thí sinh miễn phí; phát các vật dụng hỗ trợ thí sinh; giới thiệu chỗ ăn, nghỉ miễn phí, giá cả hợp lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; hỗ trợ nước uống, đồ ăn nhẹ, văn phòng phẩm phục vụ thi; tư vấn tâm lý cho thí sinh trước khi bước vào phòng thi...

Tình nguyện viên túc trực hỗ trợ thí sinh và người thân về nơi ăn, ở, đi lại...
Tình nguyện viên túc trực hỗ trợ thí sinh và người thân về nơi ăn, ở, đi lại... 

Hỗ trợ nhanh nhất cho thí sinh và phụ huynh

Ở tỉnh Bến Tre, Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 có 11.346 thí sinh đăng ký dự thi, chương trình “Tiếp sức mùa thi” sẽ diễn ra ở 30 điểm thi tại 9 huyện, thành phố trong toàn tỉnh, thời gian cao điểm từ ngày 24/6 đến ngày 27/6/2019, gồm các nội dung như tiếp sức tại chỗ, tư vấn, hỗ trợ học bổng học phẩm, nước uống, đưa đón học sinh đặc biệt khó khăn…

Anh Hà Quốc Cường - Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre mong rằng, các tình nguyện viên sẽ góp sức mình để viết tiếp truyền thống tốt đẹp của bao thế hệ thanh niên tỉnh, tìm ra giá trị mới cho chính mình, tạo nền tảng vững chắc cho phong trào thanh niên tình nguyện.

Tại tỉnh Vĩnh Long, chị Nguyễn Thụy Yến Phương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Lực lượng tình nguyện viên phục vụ Kỳ thi THPT quốc gia và đội hình xe ôm miễn phí, cấp phát nước, tư vấn mùa thi, trật tự giao thông hoạt động từ ngày 24 - 27/6.

Các trường đại học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cũng chung sức hỗ trợ kỳ thi. Anh Lê Trần Khánh Phương - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Xây dựng Miền Tây cho biết, năm nay trường sẽ hỗ trợ 2000 suất cơm miễn phí dành cho thí sinh thi THPT quốc gia. Đồng thời phối hợp Đoàn trường THPT tại điểm thi biết để học sinh đăng ký nhu cầu đi lại, ăn uống...  Ngoài ra, còn phối hợp công an giữ trật tự các điểm thi, hỗ trợ ký túc xá cho thí sinh.

Anh Lê Thanh Quang Đức - Chủ tịch Hội sinh viên trường ĐH Sư phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long cho biết, trường vận động nhà tài trợ hỗ trợ 2000 suất cơm miễn phí. Đồng thời, trường cũng đã hỗ trợ 60 tình nguyện viên phục vụ cho kỳ thi sắp tới.

TP Cần Thơ còn triển khai Đội hình phản ứng nhanh; đội hình hỗ trợ cảnh sát giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm thi; đội hình hỗ trợ ôn luyện kiến thức cho thí sinh trước kỳ thi; đặc biệt sắp xếp, phân bổ đội hình sinh viên tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. “Các đội hình tình nguyện bám sát vào nhu cầu thí sinh cần hỗ trợ, đảm bảo số lượng hợp lý và tổ chức tập huấn kỹ cho các đội hình trước kỳ thi”, chị Lư Thị Ngọc Anh - Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, cho biết. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ